Dịch COVID-19: Ca dương tính thứ 30 ở Việt Nam là người nước ngoài

Dịch COVID-19: Ca dương tính thứ 30 ở Việt Nam là người nước ngoài
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị đang kết nối với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi đang điều trị 9 bệnh nhân và điều trị cách ly hơn 200 người. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị đang kết nối với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, nơi đang điều trị 9 bệnh nhân và điều trị cách ly hơn 200 người. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân thứ 30 là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Bệnh nhân thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân này đã có mặt tại Hà Nội và hiện đang ở Huế.

Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã điều tra và cách ly bệnh nhân thứ 30, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm là dương tính với SARS-COV-2. Hiện nay, trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
 
Trong số 9 ca nhiễm COVID-19 mới nhất mà Bộ Y tế công bố là người nước ngoài bao gồm: 4 ca ở Quảng Ninh, 2 ca ở Lào Cai, 2 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Thừa Thiên – Huế, đáng chú ý là có tới 8 người mang quốc tịch Anh.

Cụ thể các ca bệnh người Anh gồm: Bệnh nhân thứ 22 (60 tuổi) và thứ 23 (66 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; bệnh nhân thứ 24 (58 tuổi); bệnh nhân thứ 25 (70 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai; bệnh nhân thứ 27 (67 tuổi), thứ 28 (74 tuổi) và thứ 29 (58 tuổi) được phát hiện ở Quảng Ninh nay đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cùng một ca bệnh người Iceland. Ca thứ 30 (66 tuổi) là người Anh đang được cách ly điều trị tại Thừa Thiên –Huế.

PV
TTXVN

Có thể bạn quan tâm