Dịch COVID-19: Bộ Y tế xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam

Dịch COVID-19: Bộ Y tế xác nhận thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam
Cụ thể, ca bệnh 256 là nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ở Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến SU290, cách ly tập trung tại Trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho tài xế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 hướng vào nội thành Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho tài xế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 hướng vào nội thành Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bệnh nhân 257 là nữ, 15 tuổi, ở xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là học sinh, đang nghỉ học ở nhà, không đi đâu. Ngày 20/3, ca bệnh số 243 (bạn của bố bệnh nhân) có đến chơi nhà và nói chuyện với bố bệnh nhân. Ngày 8/4, bệnh nhân bị sốt, chảy mũi. Ngày 9/4, được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 10/4 cho kết quả dương tính với virus SASR-CoV-2. Bố bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Hiện, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Tính đến ngày 10/4, đã có 74.941 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly); 720 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 24.329 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 49.892 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đã có 4 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2; 17 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Bao gồm 9 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (số 26, 86, 94, 148, 194, 202, 205, 237, 249); 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (số 74); 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh (số 204); 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng (số 135); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (số 36, 44); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (số 157, 171).
Trần Phúc Hằng
   

Có thể bạn quan tâm