Dịch COVID-19: Bình Thuận cách ly hai tuyến đường để phòng dịch

Dịch COVID-19: Bình Thuận cách ly hai tuyến đường để phòng dịch
Lực lượng công an thành phố Phan Thiết triển khai cách ly 2 tuyến đường để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Lực lượng công an thành phố Phan Thiết triển khai cách ly 2 tuyến đường để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Theo đó, hai tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết được cách ly gồm: Tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên) đến số nhà 48 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An) và tuyến đường Ngô Sĩ Liên, đoạn từ Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông). Thời gian từ 00 giờ ngày 13/3/2020 đến 00 giờ ngày 3/4/2020. Khu vực cách ly thuộc khu lưu trú của bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân thứ 34), bệnh nhân thứ 40 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34), bệnh nhân thứ 42 (tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34), bệnh nhân thứ 43 (xúc gần với bệnh nhân thứ 38). Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cách ly tuyến đường nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo đúng quy định. Trước đó, chiều 12/3, Viện Pasteur Nha Trang đã có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm từ tỉnh Bình Thuận. Theo đó xác định thêm 5 trường hợp mắc COVID- 19 lần lượt là bệnh nhân thứ 40, 41, 42, 43 và 44. Như vậy tính đến chiều 12/3, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 9 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả đều ngụ tại Bình Thuận. Năm trường hợp lây nhiễm thứ phát, dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm: Bệnh nhân thứ 40 (nữ, 2 tuổi, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân thứ 41 (nam, 59 tuổi, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân thứ 42 (nam, 28 tuổi, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 34; bệnh nhân thứ 43 (nữ, 47 tuổi, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 38 (con dâu bệnh nhân thứ 34); bệnh nhân thứ 44 (nam, 13 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 37 (nhân viên của bệnh nhân thứ 34).
Nguyễn Thanh

Có thể bạn quan tâm