Dịch COVID-19: 17 ca mắc từ nước ngoài về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Dịch COVID-19: 17 ca mắc từ nước ngoài về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến 18h ngày 29/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 29/9, Việt Nam có thêm 17 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Đến thời điểm này, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 1.094 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 26/9,17 bệnh nhân này về từ Liên bang Nga trên chuyến bay QH9495, nhập cảnh tại Sân bay Cần Thơ. Sau đó, các bệnh nhân được chuyển đến tỉnh Bạc Liêu cách ly tập trung tại 2 khu (A,B) của ký túc xá sinh viên Bạc Liêu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đã lấy mẫu bệnh phẩm ngày 27/9. Các mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/9 để xét nghiệm, kết quả 17 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ca bệnh 1078 là nữ (2001), ở Bích Hòa,Thanh Oai, Hà Nội.

Ca bệnh 1079 là nữ (1987), ở Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương.

Ca bệnh 1080 là nữ (1998), ở Đắk Mil, Đắk Nông.

Ca bệnh 1081 là nữ (1998), ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ca bệnh 1082 là nữ (1985), ở Công Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Ca bệnh 1083 là nữ (1971), ở Tân Hưng, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ca bệnh 1084 là nam (1994), ở Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình.

Ca bệnh 1085 là nam (1996), ở Cẩm Thúy, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Ca bệnh 1086 là nam (1999), ở Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Ca bệnh 1087 là nữ (1965), ở Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Ca bệnh 1088 là nữ (1986), ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên.

Ca bệnh 1089 là nữ (1985), ở Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An.

Ca bệnh 1090 là nam (1985), ở Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An.

Ca bệnh 1091 là nam (1996), ở Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ca bệnh 1092 là nam (1997), ở Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương.

Ca bệnh 1093 là nam (1997), ở Gia Bình, Bắc Ninh.

Ca bệnh 1094 là nam (1987), ở Quỳ Hợp, Nghệ An.

Đến 18 giờ ngày 29/9, có 15.897 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó 270 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.625 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.002 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 29/9 có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân 1051, 980, 1062, 674, 561, 981, 750, 791.

Trong đó, bệnh nhân số 561 và 981 là 2 bệnh nhân cuối cùng ở Quảng Nam được công bố khỏi bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, 3 lần xét nghiệm SARS-CoV-2 của 2 bệnh nhân đều là âm tính. Hiện 2 bệnh nhân đã được y tế địa phương tiếp tục cách ly, giám sát y tế theo quy định. Tính đến nay, Quảng Nam đã có 41 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng; tại các khu cách ly tập trung cũng đã có 39 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 1 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 3 người có kết quả âm tính lần 2 và 13 người âm tính lần 3. Hiện không có bệnh nhân nặng. Số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta là 35 trường hợp; 1007/1094 trường hợp mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Để phòng, chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà.

Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân thực hiện đúng, đủ các khuyến cáo phòng, chống dịch: Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục lan tỏa và thực hiện tốt thông điệp 5K: "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung đông người – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm