Di sản văn hóa Quốc gia Chợ Phong Lưu Khâu Vai

Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai và đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022 diễn ra từ ngày 25 - 27/4 (tức ngày 25 - 27/3 âm lịch) tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Di san van hoa Quoc gia Cho Phong Luu Khau Vai hinh anh 1Các chàng trai, cô gái đến với Chợ Phong Lưu Khâu Vai. Ảnh: Minh Tiến

Chợ Phong Lưu Khâu Vai từ khi hình thành đến nay đã hơn 100 năm. Đây là phiên chợ nổi tiếng của tỉnh Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất vào ngày 27/3 âm lịch. Chợ không phải là nơi giao thương, buôn bán các mặt hàng nông sản hay nhu yếu phẩm mà là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian.

Di san van hoa Quoc gia Cho Phong Luu Khau Vai hinh anh 2Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022, thí sinh Tạ Thùy Trang (người ôm hoa) đã đăng quang Người đẹp miền Cao nguyên đá. Ảnh:Nguyễn Chiến

Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2022 còn diễn ra chuỗi các hoạt động đặc sắc, hấp dẫn mang đậm bản văn hóa sắc dân tộc tại Hà Giang như: Hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá, Lễ dâng hương và lễ cầu duyên tại miếu Ông, miếu Bà ở xã Khâu Vai; hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống...

Di san van hoa Quoc gia Cho Phong Luu Khau Vai hinh anh 3Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao hai quyết định ghi danh Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Tập quán xã hội và tín ngưỡng Chợ Phong Lưu Khâu Vai; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cầu an của người Giáy. Ảnh: Nguyễn Chiến

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã trao quyết định ghi danh Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cầu an của người Giáy xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”.

Nguyễn Chiến – Minh Tiến

Tin liên quan

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên Hà Giang

Ngày 25/4, tại Làng văn hóa dân tộc Mông xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng biên”.


Hà Giang sẵn sàng đón du khách đến với "Phiên chợ tình ca"

Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai tỉnh Hà Giang sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25 - 27/4 (tức 25 - 27/3 âm lịch) tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã bước vào giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng đón du khách đến với “Phiên chợ tình ca”.


Độc đáo Lễ cúng rừng của dân tộc Nùng ở Hà Giang

Lễ cúng rừng (Mo Đổng trư) của người Nùng ở Hoàng Su Phì được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2016. Lễ cúng rừng hàng năm được tổ chức lớn nhất diễn ra tại các xã Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ.



Đề xuất