Đem ánh sáng về với vùng biên

Đem ánh sáng về với vùng biên
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên lắp bóng đèn chiếu sáng. Ảnh: Việt Hồng
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên lắp bóng đèn chiếu sáng. Ảnh: Việt Hồng
Thiếu tá Danh Tâm, Chính trị viên phó ĐBPCKQT Hà Tiên chia sẻ, tuyến đường này trước đây là bờ ruộng, nhiều chỗ bị sạt lở, rất dễ xảy ra tai nạn vào ban đêm. Do địa bàn phần lớn là đồng bào Khmer, kinh tế còn khó khăn nên ĐBPCKQT Hà Tiên đã chủ động trích quỹ 60 triệu đồng mua trụ, bóng đèn, giá đèn… để thắp sáng tuyến đường 1.100 m.

Đoạn đường vùng biên được thắp sáng có chiều dài 1.100 m. Thời gian thắp sáng liên tục từ 18 giờ 30 phút hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Việt Hồng Sắp tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện thêm nhiều mô hình Thắp sáng đường biên. Ảnh: Việt Hồng
Đoạn đường vùng biên được thắp sáng có chiều dài 1.100 m. Thời gian thắp sáng liên tục từ 18 giờ 30 phút hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Việt Hồng
 
Đoạn đường vùng biên được thắp sáng có chiều dài 1.100 m. Thời gian thắp sáng liên tục từ 18 giờ 30 phút hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Ảnh: Việt Hồng Sắp tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện thêm nhiều mô hình Thắp sáng đường biên. Ảnh: Việt Hồng
Sắp tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện thêm nhiều mô hình Thắp sáng đường biên. Ảnh: Việt Hồng

Phương án chi trả lượng điện tiêu thụ hàng tháng cũng được ĐBPCKQT Hà Tiên thống nhất với Ban Quản lý công trình đô thị thành phố Hà Tiên. Mô hình Thắp sáng đường biên ở ấp Xà Xía là mô hình thí điểm của ĐBPCKQT Hà Tiên. Sau khi nghiệm thu, mô hình được chính quyền địa phương, đồng bào Khmer trong vùng hoan nghênh, ủng hộ. Sắp tới, ĐBPCKQT Hà Tiên tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện thêm nhiều mô hình Thắp sáng đường biên.
Việt Hồng

Có thể bạn quan tâm