Đêm 23/5, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to

Đêm 23/5, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến là 30-60mm/24giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 24/5, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 23 và ngày 24/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 36 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 31-34 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ở phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, các tỉnh vùng núi và từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ; cao nhất phía Bắc 32-35 độ, có nơi trên 36 độ; vùng núi và phía Nam 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ở phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35.

Diệu Thúy

TTXVN

Có thể bạn quan tâm