Đẩy mạnh hợp tác trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Đẩy mạnh hợp tác trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì kỳ họp.
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam (phải) và Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia trao đổi bản ký kết biên bản Kỳ họp lần thứ XVI. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam (phải) và Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia trao đổi bản ký kết biên bản Kỳ họp lần thứ XVI. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Thay mặt Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao sự chỉ đạo hiệu quả của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phối hợp với phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
 
Mùa khô 2016 – 2017, các cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 758 hài cốt liệt sĩ. Kết quả đó đã phản ánh trách nhiệm cao và nỗ lực, cố gắng của các quân khu, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân Campuchia đối với công tác tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất Campuchia. 
Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia phát biểu tại kỳ họp. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Đại tướng Pol Saroun, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia phát biểu tại kỳ họp.​​​ Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Thay mặt Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, Đại tướng Pol Saruon khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp được lãnh đạo hai nước quan tâm vun đắp, Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp cùng Việt Nam trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia đến khi hết thông tin về liệt sĩ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.

Đại tướng Pol Saruon cam kết, Ủy ban Chuyên trách Campuchia sẽ tiếp tục chỉ đạo các Tiểu khu quân sự, chi khu quân sự tham gia hoạt động với các Đội quy tập của Việt Nam để bảo vệ, dẫn đường, liên hệ với nhân dân Campuchia, giải quyết các vấn đề liên quan trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam.
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam phát biểu tại kỳ họp. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Campuchia nhất trí trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ.

Hai bên tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là những người tham gia trực tiếp và phối hợp chiến đấu, các đảng phái, chủ đất, chủ rừng, nhà chùa... cung cấp thông tin mộ liệt sĩ; chỉ đạo các đơn vị đã từng tham gia hoạt động trên đất Campuchia rà soát, bàn giao danh sách, sơ đồ mộ chí phục vụ công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ. 
Ảnh tư liệu: các chiến sỹ Đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh - Đội K71 tại một khu mộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy. Ảnh: TTXVN
Ảnh tư liệu: các chiến sỹ Đội tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ tỉnh Tây Ninh - Đội K71 tại một khu mộ hài cốt liệt sỹ được tìm thấy. Ảnh: TTXVN
Hai bên tin tưởng, với truyền thống đoàn kết láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, Ủy ban Chuyên trách của hai nước sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung mọi khả năng phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong thời gian tới.
Đại diện Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia đã ký biên bản Kỳ họp, đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung Biên bản Kỳ họp lần thứ XV và khẳng định sự phối hợp chỉ đạo giữa hai bên là tích cực, chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.
Ảnh tư liệu: Quy tập hài cốt liệt sĩ trên vùng đất bạn Campuchia. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
Ảnh tư liệu: Quy tập hài cốt liệt sĩ trên vùng đất bạn Campuchia. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
Hiện nay hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh vẫn còn. Việc tìm kiếm, quy tập khó khăn hơn do nguồn thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, hầu hết ở những nơi địa hình phức tạp, khó tìm, cần có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong thời gian tới.
 
Nhân dịp này, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2017 cho Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, chi cho các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2017 – 2018./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm