Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Học sinh trường THCS Hà Huy Tập (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) tham gia diễn tập sơ, cấp cứu thuộc Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm do Unicef triển khai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Học sinh trường THCS Hà Huy Tập (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) tham gia diễn tập sơ, cấp cứu thuộc Dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm do Unicef triển khai. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cho biết: Sở đang phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với trẻ em; đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm phát triển các kỹ năng cho trẻ. Sở phối hợp với ngành Giáo dục, Công an, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các chương trình, lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em và các bậc phụ huynh, giáo viên, người trực tiếp làm việc với trẻ em. Các đơn vị tổ chức nhiều chương trình “Thắp sáng ước mơ”, “Điều em muốn nói”, “Học kỳ Quân đội”, “Xây dựng trường học an toàn”, “Tin học trẻ”, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh thu hút trẻ em và học sinh tham gia. Năm 2019, từ các nguồn vốn của Trung ương, vốn ODA, Ninh Thuận đã phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội lồng ghép chương trình giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm với kinh phí thực hiện gần 5,5 tỉ đồng. Dự án triển khai với nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trong trường hợp thiên tai khẩn cấp; đồng thời xây dựng các mô hình cộng đồng, trường học an toàn cho trẻ em. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục vận động, kêu gọi, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ em, tổ chức các hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa nhằm tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em và không để trẻ em bị phân biệt, bỏ lại phía sau.
Trẻ em ở xã vùng cao Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) trong giờ ra chơi. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Trẻ em ở xã vùng cao Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) trong giờ ra chơi. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN
Thời gian tới, Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em trong môi trường gia đình – nhà trường – xã hội, trong đó, lấy gia đình làm gốc trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương tăng cường vai trò người có uy tín trong cộng đồng tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo các hành vi vi phạm quyền trẻ em. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác chăm sóc trẻ em của tỉnh Ninh Thuận đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ số về sức khỏe, học tập ngày càng được nâng cao. Trong hai năm 2018 – 2019, tỉnh cấp trên 76.600 thẻ bảo hiểm y tế trẻ em, đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 83,8%, tiêm chủng đầy đủ 8 bệnh cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 97%; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99%; tỷ lệ học sinh tiểu học tốt nghiệp đạt 99%. Hiện nay, 92% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh được trợ giúp; 56/65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt các tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Cùng với đó, mỗi năm, Ninh Thuận dành trên 7 tỉ đồng từ vốn ngân sách thực hiện chính sách trợ cấp đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các chương trình chăm sóc y tế, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em được các cấp, ngành, nhà tài trợ quan tâm thực hiện.
Nguyễn Thành

Có thể bạn quan tâm