Dạy chữ Khmer mùa hè

Lớp học chữ Khmer tại chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Hè năm nay chùa tiếp nhận hơn 200 em học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 2. Ảnh:  Pon Lư
Lớp học chữ Khmer tại chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Hè năm nay chùa tiếp nhận hơn 200 em học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 2. Ảnh: Pon Lư
Cứ vào dịp Hè, các ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ lại nhộn nhịp với hoạt động “gieo” chữ, thu hút đông đảo con em đồng bào trong vùng đến học. 
Lớp học chữ Khmer tại chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Hè năm nay chùa tiếp nhận hơn 200 em học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 2. Ảnh: Pon Lư
Lớp học chữ Khmer tại chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Hè năm nay chùa tiếp nhận hơn 200 em học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 2. Ảnh:  Pon Lư

Hơn 10 năm qua, chùa Tà Bết, ngôi chùa Khmer duy nhất của xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã tổ chức hàng trăm lớp học cho hàng nghìn học sinh người Khmer từ lớp 1 đến lớp 5. Mùa Hè năm nay, chùa thu hút gần 100 học sinh đến học. Sư Danh Sóc Kha cho biết, chùa đã lựa chọn những vị sư có kinh nghiệm đứng lớp nhiều năm, chuẩn bị giáo án, bố trí phòng học, trang thiết bị…

Sư Danh Sóc Kha chấm điểm bài tập viết chữ Khmer cho các em nhỏ. Ảnh: Hồng Đạt Lớp học chữ Khmer tại chùa Sala Pôthi Serey Sakor ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Pon Lư
Sư Danh Sóc Kha chấm điểm bài tập viết chữ Khmer cho các em nhỏ. 
Ảnh: Hồng Đạt

 
Sư Danh Sóc Kha chấm điểm bài tập viết chữ Khmer cho các em nhỏ. Ảnh: Hồng Đạt Lớp học chữ Khmer tại chùa Sala Pôthi Serey Sakor ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: Pon Lư
Lớp học chữ Khmer tại chùa Sala Pôthi Serey Sakor ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu.  Ảnh:  Pon Lư

Cũng như chùa Tà Bết, chùa Serey Kandal ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), Hè năm nay tiếp nhận hơn 200 em học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 2. Còn tại chùa Sala Pôthi Serey Sakor ở phường 2, thị xã Vĩnh Châu, hoạt động “gieo” chữ Khmer cũng diễn ra sôi động, thu hút hàng chục tăng sinh và hơn 200 học sinh theo học. Thượng tọa Thạch Phết, Phó Hội trưởng Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thị xã Vĩnh Châu cho biết: Việc mở các lớp học chữ Khmer không những giúp các em tiếp cận với văn hóa dân tộc mà còn góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của người Khmer.
Hồng Đạt
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm