Đấu vật của hai miền Triều Tiên có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Đấu vật của hai miền Triều Tiên có thể trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Ủy ban di sản phi vật thể thuộc UNESCO cũng đã khuyến nghị công nhận đấu vật truyền thống của Triều Tiên (Ssireum) là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Như vậy nhiều khả năng, đấu vật truyền thống của dân tộc Hàn sẽ cùng được xét công nhận. 

Các võ sư đấu vật Ssireum tham gia luyện tập tại Yongin, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
Các võ sư đấu vật Ssireum tham gia luyện tập tại Yongin, phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm