Dấu tích nhà hát thời La Mã dưới chân Bức tường Than khóc

Dấu tích nhà hát thời La Mã dưới chân Bức tường Than khóc
Theo IAA, công trình này nằm ở độ sâu khoảng 8m dưới lòng đất, về cơ bản mang dáng dấp của một nhà hát theo phong cách kiến trúc La Mã. Ảnh: THX/TTXVN
Theo IAA, công trình này nằm ở độ sâu khoảng 8m dưới lòng đất, về cơ bản mang dáng dấp của một nhà hát theo phong cách kiến trúc La Mã. Ảnh: THX/TTXVN

Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan Khảo cổ Israel (IAA) - nhà khảo cổ học Joe Uziel (trong ảnh) cho biết công tác khai quật đã được tiến hành trong 2 năm. Theo IAA, công trình này nằm ở độ sâu khoảng 8m dưới lòng đất, về cơ bản mang dáng dấp của một nhà hát theo phong cách kiến trúc La Mã, với chiều rộng khoảng 15 mét và chiều cao 8 mét, với những viên đá trong tình trạng khá tốt.
 
Các nhà khảo cổ Israel làm việc tại khu vực dưới chân Bức tường Than khóc ở Jerusalem ngày 16/10. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà khảo cổ Israel làm việc tại khu vực dưới chân Bức tường Than khóc ở Jerusalem ngày 16/10. Ảnh: THX/TTXVN

Dựa trên kết quả kiểm tra bằng carbon C14 và các phương pháp xác định niên đại khác, nhóm nghiên cứu kết luận công trình này có từ thế kỷ thứ II hoặc III sau Công nguyên (cách đây khoảng 1.700 năm) và dường như chưa được xây dựng xong. 

Nhóm nghiên cứu kết luận công trình này có từ thế kỷ thứ II hoặc III sau Công nguyên (cách đây khoảng 1.700 năm). Ảnh: THX/TTXVN
Nhóm nghiên cứu kết luận công trình này có từ thế kỷ thứ II hoặc III sau Công nguyên (cách đây khoảng 1.700 năm). Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà khảo cổ Israel làm việc tại khu vực dưới chân Bức tường Than khóc ở Jerusalem ngày 16/10. Ảnh: THX/TTXVN
Các nhà khảo cổ Israel làm việc tại khu vực dưới chân Bức tường Than khóc ở Jerusalem ngày 16/10. Ảnh: THX/TTXVN

THX/TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm