Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ tích cực giúp đỡ nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực thôn bản giáp biên giảm nhanh. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tình đoàn kết quân - dân nơi biên viễn Xứ Lạng ngày càng thắt chặt.

* “Lá chắn” vững chắc vùng biên

Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới quốc gia với 21 xã, thị trấn biên giới. Với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về công tác biên phòng, nhất là việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn; phối hợp với các đơn vị xây dựng đường nhánh kiểm tra cột mốc quốc giới; tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Huyện ủy 5 huyện biên giới.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Lòa tuần tra, kiểm soát biên giới những ngày Tết. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Các đồn Biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, giám sát các hoạt động xây dựng công trình trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc; triển khai xây dựng đường nhánh kiểm tra mốc, phát quang đường thông tầm nhìn, đường tuần tra biên giới... Năm 2022, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tổ chức tuần tra biên giới, kết hợp phát quang đường biên được hơn 580 lần với trên 5.400 lượt cán bộ, chiến sỹ và 1.600 dân quân, người dân tham gia; phát được trên 20 km đường thông tầm nhìn và trên 50 km đường tuần tra biên giới.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc) Đoàn Thị Tươi cho hay: Lực lượng đoàn viên, thanh viên của xã thường xuyên phối hợp tham gia hoạt động tuần tra biên giới, bảo vệ, giữ gìn đường biên mốc giới cùng với Bộ đội Biên phòng. Qua những hoạt động đó, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn các quy định về bảo vệ biên giới, thấu hiểu những khó khăn vất vả của Bộ đội Biên phòng.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 2Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh xuống thôn bản làm công tác dân vận. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động phối hợp với các xã, thị trấn biên giới triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn bản. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện tốt mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”. Năm 2022, lực lượng đã bắt giữ, xử lý 104 vụ với 195 đối tượng phạm tội trên địa bàn khu vực biên giới.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 3 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc. Đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã thành lập tổ thông tin truyền thông…Qua đó, người dân cung cấp cho đơn vị hàng trăm nguồn tin để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Địa bàn biên giới rộng, nhiều khu vực phức tạp với đường mòn lối tắt, để tạo những “lá chắn” ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đang duy trì 57 chốt trên biên giới và các trục đường ra vào khu vực biên giới.

* Chăm lo đời sống đồng bào

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng bám sát địa bàn, trực tiếp cùng bà con lao động sản xuất, tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đã không còn xa lạ với người dân vùng biên.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 4Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma trao tặng và hướng dẫn cách trồng cây giống cho người dân vùng biên. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chị Triệu Thị Múi (dân tộc Dao ở thôn Trà Ký, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình) chia sẻ, điều kiện kinh tế của bà con tại đây còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng ngô, lúa và trồng chanh rừng… Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma thường xuyên hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây trồng, thay đổi giống cây trồng có năng suất cao hơn, hỗ trợ cây giống, con giống…Điều này đã tạo động lực để bà con phát triển kinh tế và cũng làm tăng thêm tình cảm đoàn kết quân dân”.

Theo Trung tá Lâm Văn Nam, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ người dân; xây dựng được 4 công trình dân sinh, tham gia làm đường bê tông nông thôn. Cùng với đó là các hoạt động sửa chữa nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ vui chơi ở các nhà văn hóa thôn và trường học trên địa bàn…

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 5Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, khó khăn, tự quản đường biên xã biên giới Mẫu Sơn nhân dịp Xuân Quý Mão. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Để nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng biên, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết, các công trình dân sinh, đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế giúp bà con xây dựng đời sống văn hóa mới, vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Năm 2022, các đơn vị đã tổ chức giúp dân xây dựng nhiều công trình dân sinh, tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng; xây dựng 3 nhà mái ấm nơi biên giới, sửa chữa các nhà văn hóa thôn, xây dựng mô hình sinh kế giúp hàng chục hộ nghèo; phối hợp tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với hơn 5.800 cây ăn quả, cây lấy gỗ tại đơn vị, trụ sở UBND xã; tặng trên 1.500 phần quà cho nhân dân trong các dịp lễ Tết, trị giá hơn 690 triệu đồng; tặng hơn 1.500 cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình biên giới…

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 6Đại tá Lương Mạnh Vông, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, thăm hỏi, trao biển tượng trưng hỗ trợ sửa chữa "Nhà tình nghĩa" cho gia đình liệt sĩ Triệu Toàn Tăng  ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Ba Sơn triển khai mô hình “Lũy tre biên giới Việt”, trao tặng 3.500 cây tre bát độ cho 16 hộ gia đình và 2 tập thể nhận tự quản đường biên, mốc giới. Đây là mô hình mới được đánh giá hiệu quả và sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy xã Cao Lâu Hoàng Văn Điều thông tin, Bộ đội Biên phòng thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua những mô hình phát triển kinh tế, những hoạt động an sinh của Bộ đội Biên phòng, người dân đã tích cực đổi mới sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thay đổi những thói quen lạc hậu và có nhận thức phù hợp với nếp sống văn hóa mới.

Dấu ấn người lính quân hàm xanh Xứ Lạng ảnh 7Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ khắc phục khó khăn, tập trung củng cố, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm