Dấu ấn của chiến sĩ Tiểu đoàn 1 trên đất khó Nậm Vì

Dấu ấn của chiến sĩ Tiểu đoàn 1 trên đất khó Nậm Vì
Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô 2019-2020, kết hợp làm công tác dân vận tại địa bàn xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về đơn vị an toàn. Những ngày "đóng chân" trên vùng đất khó Nậm Vì, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận, bám địa bàn, sâu sát với đồng bào theo phương châm "4 cùng" giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ bình yên…
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giúp bà con nhân dân xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) sửa sang đường giao thông. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 giúp bà con nhân dân xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) sửa sang đường giao thông. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Cực Tây Tổ quốc những ngày cuối năm trời rét ngọt. Sau hành trình vượt hơn 200 km trên con đường quanh co men theo lưng chừng núi, đồi đầy dốc cao, chúng tôi đến địa bàn xã Nậm Vì khi trời còn chưa kịp tắt nắng. Sắc xuân ở Nậm Vì - một trong 20 xã của huyện cực Tây Mường Nhé dường như đến sớm hơn khi nhiều em nhỏ trong những bộ trang phục truyền thống say sưa chơi đánh cù bên những cây đào già bung nở sắc thắm. Đường liên xã, liên bản tấp nập, hối hả ngược xuôi những chuyến xe máy chở hàng phục vụ Tết. Bên hiên nhà, các bà, các chị đang chạy đua với thời gian để kịp may xong những bộ quần áo mới.

Sáng sớm, dù sương đêm còn quấn quanh cây cỏ, núi đồi còn chìm trong sương đêm và hơi lạnh nhưng biết hôm nay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 sẽ trở về đơn vị nên bà con dân bản đến rất đông để chia tay. Trong không khí bịn rịn, quyến luyến các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vừa thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nơi nghỉ ngơi để trả lại mặt bằng, nhà lán cho chính quyền địa phương, thu xếp đồ đạc, trang thiết bị dụng cụ để đưa lên xe ô tô tải. Đồng thời vừa thăm hỏi, căn dặn, chia tay với dân bản.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 thu gom trang thiết bị, dụng cụ trở về đơn vị. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 thu gom trang thiết bị, dụng cụ trở về đơn vị. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Trần Kim Anh, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) cho biết: Hơn 1 tháng đóng chân trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô 2019-2020, kết hợp làm công tác dân vận, Nậm Vì là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; giao thông khó khăn, thời tiết diễn biến khắc nghiệt. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đùm bọc, gần gũi, sẻ chia của nhân dân các cộng đồng dân tộc, sự đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu, nhiệm vụ chung của cán bộ, chiến sĩ nên Tiểu đoàn 1 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vui chơi cùng bà con trong thời gian công tác, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Nậm Vì. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
Chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vui chơi cùng bà con trong thời gian công tác, thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xã Nậm Vì. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo đảm an toàn, giữ vững trật tự địa bàn. Những bản vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn như Vang Hồ, Cây Sổ, Huổi Cấu, Nậm Vì, Huổi Lúm, Huổi Chạ… các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đều đặt chân đến. Tại các bản làng, các anh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Nậm Vì giúp dân phát triển kinh tế; làm mới 1 cây cầu gỗ dài 10m, rộng 2,5m bắc qua suối tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, an toàn hơn; khơi thông cống rãnh, vệ sinh môi trường làng bản, khu dân cư. Cùng nhân dân bản Huổi Lúm, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện san ủi, sửa chữa gần 5km đường dân sinh; san nền và dựng nhà gỗ cho 5 gia đình trên địa bàn; giúp dân gieo cấy được hơn 5.000 m2 diện tích ruộng lúa nước, cải tạo làm mới hơn 1.000 m2 vườn rau xanh; giúp các điểm trường mầm non xã Nậm Vì sửa chữa phòng học. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Nậm Vì tổ chức tuyên truyền cho người dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào về giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) quán triệt nhiệm vụ rút quân về đơn vị sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa bàn vùng khó Nậm Vì. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) quán triệt nhiệm vụ rút quân về đơn vị sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ ở địa bàn vùng khó Nậm Vì. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Đánh giá về vai trò của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, ông Lò Văn Xuân - Chủ tịch UBND xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn nhưng sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân xã Nậm Vì, qua đó tình quân dân càng thêm bền chặt, đoàn kết. Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 không những hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự biên giới mà còn thường xuyên gần gũi, cùng tham gia sinh hoạt, công tác xã hội như những người con trong gia đình dân bản. Cấp ủy, chính quyền và dân bản chúng tôi càng thêm tin tưởng, thương yêu cán bộ chiến sĩ, tin vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người dân trên địa bàn xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 trong bịn rịn, lưu luyến. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN
Người dân trên địa bàn xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 trong bịn rịn, lưu luyến. Ảnh: Xuân Tiến- TTXVN

Diện mạo vùng đất Mường Nhé - địa bàn trọng điểm, chiến lược thuộc khu vực biên giới phía Tây của Tổ quốc giờ đây đã có những khởi sắc, đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn đã có những đổi thay tích cực. Đó là kết quả của những chương trình, dự án đầu tư thiết thực mà Đảng, Nhà nước, cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, chung tay sẻ chia cùng người dân các dân tộc trên địa bàn. Trong sự phát triển, đi lên đó một phần đóng góp không nhỏ của các lực lượng vũ trang "đóng chân" trên địa bàn.

Rời mảnh đất Nậm Vì, in đậm trong tâm trí chúng tôi là hình ảnh người dân các bản làng đứng hai bên đường khi xe vận tải chở cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 về lại đơn vị đi qua. Khoảnh khắc đó, mỗi một cán bộ, chiến sĩ đều cảm thấy lòng mình ấm lại, niềm vui nhân lên khi biết rằng tình cảm của người dân nơi đây đối với cán bộ, chiến sĩ thật bình dị mà đậm sâu, tình đoàn kết quân dân thêm một lần được khẳng định.

Phạm Kiên - Xuân Tiến

Có thể bạn quan tâm