 |
Cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt |
Nhằm phát huy tiềm năng của cao nguyên Mộc Châu, ngày 12/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Sơn La phát huy thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
 |
Phụ nữ các dân tộc trên cao nguyên Mộc Châu |
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã hình thành các bản du lịch cộng đồng bao gồm: Bản Áng, xã Đông Sang; bản Vặt, xã Mường Sang; bản Tà Phình, xã Tân Lập ở huyện Mộc Châu và bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ. Cùng với đó, tỉnh cũng đang thu hút đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch quan trọng như: Khu du lịch rừng thông Bản Áng, Khu du lịch thác Dải Yếm, Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn, Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp, Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha...
 |
Chợ phiên ở Mộc Châu là nơi thu hút khách du lịch |
Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Khu trung tâm du lịch quốc gia Mộc Châu có diện tích 1.933 ha, đón trên 1,2 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách trong và ngoài nước, phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng vào năm 2030.
 |
Cao nguyên Mộc Châu có khí hậu mát mẻ quanh năm |
 |
Những con bò khỏe khoắn trong các trang trại nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu |
 |
Đến Mộc Châu, du khách được thưởng thức những món ngon nổi tiếng tại xứ sở của bê chao, sữa chua, thịt lợn cắp nách |
 |
Bản sắc văn hóa dân tộc cũng là một nét hấp dẫn thu hút du khách đến với Mộc Châu |