Dân vận khéo ở vùng biên xứ Lạng ​

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tích cực cùng chính quyền các địa phương biên giới tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Dân vận khéo ở vùng biên xứ Lạng ​ ảnh 1Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc), những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã triển khai nhiều mô hình tạo sinh kế, giúp đồng bào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Với phương châm “hướng về cơ sở”, đơn vị luôn chủ động gần dân, bám bản, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, đưa vào thử nghiệm nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đặc biệt, năm 2021, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã xây dựng chương trình và trao hỗ trợ trên 2.000 cây trà hoa vàng cho 20 hộ khó khăn ở xã Mẫu Sơn. Sở dĩ đơn vị chọn giống cây này hỗ trợ cho người dân không chỉ bởi khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất hợp để phát triển mà cây trà hoa vàng đang có giá trị kinh tế cao.

Dân vận khéo ở vùng biên xứ Lạng ​ ảnh 2Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) xuống thôn bản làm công tác dân vận. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chủ động, tích cực bám nắm địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Căn cứ vào đó để đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình phù hợp và đạt hiệu quả trong việc giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Qua đó, góp phần giúp người dân vùng biên giới ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó, xây dựng quê hương.

Hướng đến tương lai của học sinh khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tính đến tháng 8/2022 đã có 96 học sinh được giúp đỡ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 9 em được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhận làm con nuôi đồn Biên phòng. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với người dân vùng biên.

Dân vận khéo ở vùng biên xứ Lạng ​ ảnh 3Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) trao tặng và hướng dẫn cách trồng cây giống cho người dân vùng biên. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ông Hứa Văn Tả, thôn Co Quất, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc cho biết, cháu của ông là Hứa Thị Nguyệt Anh mồ côi bố mẹ. Được lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn nhận làm con nuôi, giúp đỡ để các cháu có điều kiện đến trường gia đình ông rất phấn khởi.

Bằng trách nhiệm, tình cảm với đồng bào, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn triển khai nhiều chương trình, mô hình dân vận hướng tới người dân ở khu vực biên giới. Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã xây dựng 20 công trình dân sinh, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, làm 3 nhà mái ấm nơi biên giới, tặng trên 5.400 giống cây trồng cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt, chủ trương cán bộ Đồn Biên phòng tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, hóa giải vụ việc phức tạp ở địa bàn biên giới.

Thượng tá Lục Văn Moong, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Lòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đồng chí được phân công phụ trách cơ sở đã tiếp cận và triển khai nội dung công việc của cấp ủy giao đến với chi bộ thôn, người dân. Từ đó, đơn vị nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải đáp vướng mắc của nhân dân trong cuộc sống.

Dân vận khéo ở vùng biên xứ Lạng ​ ảnh 4Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) trao tặng và hướng dẫn cách trồng cây giống cho người dân vùng biên. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng Bế Thị Vấn cho hay, các Đồn Biên phòng trên địa bàn đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bằng những việc làm cụ thể, “nói cho dân hiểu”, “làm cho dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến gần gũi với đồng bào khu vực biên giới, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm