Dân vận khéo - Khơi dậy sức mạnh lòng dân

Dân vận khéo - Khơi dậy sức mạnh lòng dân
Các nhà hảo tâm phối hợp với chùa Cosđôn ở ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long trao quà cho bà con nghèo. Ảnh: Phạm Thanh Cường
Các nhà hảo tâm phối hợp với chùa Cosđôn ở ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long trao quà cho bà con nghèo. Ảnh: Phạm Thanh Cường
Những năm vừa qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bạc Liêu quan tâm, triển khai rộng khắp.
Thực tiễn cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới ở huyện Phước Long; Vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tăng năng suất, góp phần giảm hộ nghèo ở huyện Hồng Dân…

Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho người dân tại Ngày hội đoàn kết Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh Cường
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao tặng Nhà Đại đoàn kết cho người dân tại Ngày hội đoàn kết Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh Cường

Chỉ tính trong giai đoạn 2014 - 2019, Bạc Liêu có 30 xã và 40 ấp được chọn để tập trung tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Qua các mô hình này, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khơi dậy sức mạnh lòng dân, nhiều công trình, phần việc thiết thực nhận được sự ủng hộ của nhân dân với tổng số tiền gần 1.200 tỷ đồng.

Đoàn Bác sĩ tình nguyện đến khám, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Phạm Thanh Cường
Đoàn Bác sĩ tình nguyện đến khám, phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Phạm Thanh Cường

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, Bạc Liêu sẽ chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo phục vụ tốt công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bạc Liêu.

Người dân và thanh niên tình nguyện vớt rác tại các tuyến kênh rạch ô nhiễm trên địa bàn huyện Phước Long. Ảnh: Phạm Thanh Cường
Người dân và thanh niên tình nguyện vớt rác tại các tuyến kênh rạch ô nhiễm trên địa bàn huyện Phước Long. Ảnh: Phạm Thanh Cường

Nhật Bình – Phạm Thanh Cường
DTMN

Có thể bạn quan tâm