Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội

Đan Phượng quan tâm phát triển giáo dục, là huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.
Đan Phượng quan tâm phát triển giáo dục, là huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm 2015, Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội. Từ kết quả đạt được, Đan Phượng tiếp tục phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của thành phố. Đến thời điểm này, với 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Đan Phượng đang về đích huyện nông thôn mới nâng cao…

Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 1Theo lộ trình phát triển mà Hà Nội đề ra, huyện Đan Phượng thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí để lên quận.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 2Đan Phượng tiến hành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của huyện phù hợp với tiêu chí đô thị và quy hoạch của thành phố, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông.

Sau khi trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Nội, Đan Phượng xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới sẽ không có điểm dừng. Vì vậy, ngay từ năm 2016, mặc dù chưa có hướng dẫn của Trung ương cũng như thành phố về xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện vẫn chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 3Trang trại trồng hoa Đan Hoài ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng được quy hoạch sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 4Nửa đầu năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đan Phượng vẫn giữ được kinh tế phát triển ổn định.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đan Phượng chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Huyện khảo sát nhu cầu thực tế và trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội để đề ra chương trình cụ thể. Nếu như giai đoạn 2011 - 2016, Đan Phượng tập trung nguồn lực hoàn thiện bước đầu hạ tầng nông thôn thì đến giai đoạn 2016 - 2020, huyện chú trọng xây dựng, cải tạo cảnh quan, nâng cao về chất các tiêu chí nông thôn mới gắn với những phong trào như: “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”, “đường bích họa”, “cải tạo ao môi trường”…

Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 5Tổng giá trị sản xuất của huyện Đan Phượng 6 tháng đầu năm 2021 ước khoảng 14.124 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 6Từ nay đến năm 2025, huyện Đan Phượng chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 7Đan Phượng quan tâm phát triển giáo dục, là huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 8Giáo viên Trường tiểu học Đan Phượng tổng vệ sinh toàn diện cơ sở vật chất trường lớp.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 9Huyện Đan Phượng là địa phương tiên phong trong phát triển y tế xã và triển khai mô hình bác sĩ gia đình.

Bên cạnh đó, Đan Phượng còn ban hành hàng loạt cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực về nguồn vốn; tích cực lồng ghép, huy động nguồn xã hội hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cụ thể như năm 2019, với mỗi xã về đích nông thôn mới, Đan Phượng thực hiện hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, nửa đầu năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đan Phượng vẫn giữ được kinh tế phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất của huyện ước khoảng 14.124 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 10,53% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 825 tỷ đồng, đạt 152,3% so với dự toán thành phố giao, là năm thu ngân sách cao nhất so với nhiều năm qua.

Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 10Nhằm tạo nét riêng của địa phương, Đan Phượng đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đặt tên đường, đánh số, gắn biển số nhà, biển chỉ dẫn cộng cộng và trồng hoa tươi ven đường trên toàn huyện.
Đan Phượng hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội ảnh 11Với cách làm bài bản, bước đi chắc chắn cùng sự vào cuộc, đồng lòng của nhân dân toàn huyện, hy vọng Đan Phượng sẽ sớm đạt được mục tiêu đưa ra và luôn là điểm sáng của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới.

Theo lộ trình phát triển mà Hà Nội đề ra, từ nay đến năm 2025, huyện Đan Phượng sẽ trở thành quận. Với lộ trình này, huyện tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao theo các tiêu chí để lên quận; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của huyện phù hợp với tiêu chí đô thị và quy hoạch của thành phố để làm căn cứ triển khai thực hiện; ưu tiên phát triển hệ thống đường giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng thương mại điện tử, phát triển các loại hình thương mại dịch vụ văn minh, hiện đại; phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng, nét đẹp nông thôn truyền thống…

Thực hiện: Phan Ngọc, Vũ Sinh, TL TTXVN

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm