Đám cưới cổ tích đặc biệt cho bệnh nhân Thalassemia

Đám cưới cổ tích đặc biệt cho bệnh nhân Thalassemia

Đám cuối diễn ra trong không khí ấm áp, đầy xúc động với đầy đủ các nghi lễ dành cho những cặp uyên ương trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Huyết học- Truyền máu Trunng ương, người thân và Hội đồng bệnh nhân tại bệnh viện.

Giáo sự, Tiến sỹ- Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trunng ương) đích thăn đứng ra làm chủ hôn cho “Đám cưới cổ tích” giữa cặp uyên ương hiên Hương - Hoàng Dũng. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Giáo sự, Tiến sỹ- Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí (Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trunng ương) đích thăn đứng ra làm chủ hôn cho “Đám cưới cổ tích” giữa cặp uyên ương hiên Hương - Hoàng Dũng. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN

Theo Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh thiếu máu do tan máu di truyền với biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể gây: Sạm da, vàng da, vàng mắt, lách to, mệt mỏi, gây rối loạn hệ xương khớp, suy tim, xơ gan, suy tuyến yên... Biện pháp điều trị duy trì sự sống cho người bệnh là truyền máu (truyền khối hồng cầu) và thải sắt; hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi bệnh; chi phí hàng tỷ đồng/ca bệnh. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cũng có mặt trong "Đám cưới cổ tích” đặc biệ để chúc mừng hạnh phúc cô dâu, chú rể. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cũng có mặt trong "Đám cưới cổ tích” đặc biệ để chúc mừng hạnh phúc cô dâu, chú rể. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN


Cả nước hiện có hơn 20.000 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần được truyền máu thường xuyên và mỗi năm có 2.000 trẻ sinh ra mắc căn bệnh này. Để phòng ngừa bệnh Thalassemia và nâng cao chất lượng dân số, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên cần đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm máu, tư vấn và sàng lọc phát hiện người mang gen bệnh.
 

Cả nước hiện có hơn 20.000 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần được truyền máu thường xuyên. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Cả nước hiện có hơn 20.000 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần được truyền máu thường xuyên. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN

Có thể bạn quan tâm