Đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án xây dựng đường tuần tra biên giới phía Tây Nam

Đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án xây dựng đường tuần tra biên giới phía Tây Nam
Trung tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương Ban Quản lý dự án Quân khu và các đơn vị đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án xây dựng đường tuần tra biên giới, đạt đúng tiến độ và chất lượng công trình được các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng nghiệm thu đánh giá cao. 
Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu Ban Quản lý dự án Quân khu 7 tiếp tục phối hợp với các đơn vị thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, giám sát đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công và công tác quản lý, tổ chức, điều hành, đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng quy trình, kỹ thuật, triệt để tiết kiệm; phối hợp với các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bình Phước trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận các dự án, đoạn đường đã hoàn thành để đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng trong quý 1 năm 2021.
 
Dự án đường tuần tra biên giới giai đoạn 2017-2020 được Bộ Quốc phòng giao cho Quân khu 7 làm chủ đầu tư xây dựng có chiều dài khoảng 270 km, chạy dọc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia trên địa bàn các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Phước.
 
Giai đoạn 1 của dự án dù gặp nhiều khó khăn như địa hình hiểm trở, địa chất, thủy văn phức tạp; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; địa bàn thi công chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa...

Tuy vậy, việc thi công xây dựng đường tuần tra biên giới đã đạt được những kết quả tích cực theo đúng quy hoạch. Đến nay, tổng các gói thầu đã hoàn thành được 260,75 km, đạt 96,04%.
 
Các hướng, tuyến của dự án xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2017-2020 đều được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn thực tế và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 
Sau khi đưa vào sử dụng, đường tuần tra biên giới sẽ góp phần đắc lực cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trật tự - an toàn xã hội khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, hệ thống đường tuần tra biên giới sẽ kết hợp với đường vành đai biên giới, đường dân sinh tạo thành hệ thống giao thông thuận lợi đến các xã biên giới, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 có đường biên giới với Campuchia./. 
                Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm