Đắk Nông thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công

Đắk Nông thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công
Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 14.000 người có công, trong đó có 28 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 913 liệt sĩ, 1.262 thương binh, bệnh binh, 102 người có công với cách mạng.
 
Các cựu chiến binh tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cà phê
Các cựu chiến binh tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cà phê 

Dù còn khó khăn nhưng các cấp chính quyền tỉnh Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của người có công. Đến nay, tỉnh đã huy động khoảng 20 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới hơn 700 ngôi nhà cho người có công; các gia đình chính sách, người có công thuộc diện khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, con em trong độ tuổi đi học được hỗ trợ miễn giảm học phí, mua sắm vật dụng, sách vở; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng suốt đời với mức trợ cấp đều đặn mỗi tháng…
 
Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã huy động khoảng 20 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới hơn 700 ngôi nhà cho người có công. Trong ảnh: Niềm vui được nhận nhà tình nghĩa của cựu chiến binh Lang Thanh Luyện ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô
Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã huy động khoảng 20 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới hơn 700 ngôi nhà cho người có công. Trong ảnh: Niềm vui được nhận nhà tình nghĩa của cựu chiến binh Lang Thanh Luyện ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục vận động toàn dân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm sóc thương bệnh binh…, góp phần để người có công được hưởng thụ đầy đủ chế độ theo quy định.
 
Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân xâm lược
Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống thực dân xâm lược

Cựu chiến binh Phan Văn Biên (bên trái) ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi
Cựu chiến binh Phan Văn Biên (bên trái) ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi

Bài: Hưng Thịnh
Ảnh: Hưng Thịnh, Krak Knul, Tư liệu

TTXVN

Có thể bạn quan tâm