Đắk Nông hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Đắk Nông hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia

Ngày 7/1, tại Trạm cửa khẩu Bu Prăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã tổ chức trao lương thực, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Thay mặt Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng đã trao tặng các vật tư hỗ trợ cho Tiểu khu Quân sự, Bộ Chỉ huy Hiến binh và Ty Công an tỉnh Mondulkiri bao gồm lương thực thực phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá 170 triệu đồng.

Đắk Nông hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia ảnh 1Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Nông trao tặng vật tư cho lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Tại buổi trao tặng, Đại tá Nguyễn Văn Lư khẳng định, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thể mới Omicron với tốc độ lây lan nhanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông mong rằng các vật phẩm này sẽ góp phần giúp lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri đảm bảo nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID- 19, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đắk Nông hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia ảnh 2Các vật tư trao tặng gồm lương thực thực phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Đại diện lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép qua biên giới; kịp thời phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc và những vấn đề phát sinh trên biên giới; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua biên giới.

Đắk Nông hỗ trợ lương thực, vật tư y tế cho tỉnh Mondulkiri, Campuchia ảnh 3Hai bên trao đổi một số tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, tình hình hoạt động của tội phạm trên khu vực biên giới. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Nhân dịp này, hai bên đã thông tin, trao đổi tình hình có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch và hoạt động của tội phạm trên khu vực biên giới, đặc biệt là hoạt động của các đường dây đưa, dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới để kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình hiện nay.

Ngọc Minh – Văn Hoàn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm