Đắk Nông: Điều tra vụ việc "lâm tặc" cài bẫy đinh, ngăn cản lực lượng quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 9/5, ông Đinh Văn Nam, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn (gọi tắt là Công ty Quảng Sơn) cho biết, Công ty vừa có báo cáo về việc một số đối tượng cố tình hủy hoại tài sản, cài bẫy đinh trên lâm phần được giao cho đơn vị quản lý.

Dak Nong: Dieu tra vu viec "lam tac" cai bay dinh, ngan can luc luong quan ly, bao ve rung hinh anh 1Một nhân viên quản lý bảo vệ rừng giẫm phải đinh và bị thương. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1/5, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Quảng Sơn phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại khu vực thuộc tiểu khu 1644 (địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long), phát hiện nhóm đối tượng đang có hành vi phá rừng. Trong quá trình tiếp cận hiện trường, nhân viên Công ty Quảng Sơn dính bẫy đinh của các đối tượng và bị thương. Các đối tượng phá rừng nhân cơ hội đó bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm xung quanh phát hiện thêm nhiều bẫy đinh được chôn tại vị trí khác nhau.

Trước đó, ngày 29/4, một số đối tượng đã đốt, phá hoại hai chốt di động quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị tại các tiểu khu 1660 và 1661. Đây là các chốt lưu động được dựng lên nhằm ngăn ngừa tình trạng một số đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Dak Nong: Dieu tra vu viec "lam tac" cai bay dinh, ngan can luc luong quan ly, bao ve rung hinh anh 2Một bẫy chông lâm tặc sử dụng để cản trở lực lượng quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh: TTXVN phát

Lãnh đạo Công ty Quảng Sơn cho biết, việc chống người thi hành công vụ ngày càng phức tạp, đối tượng manh động, liều lĩnh, việc chống đối, phá hoại có tổ chức. Trong khi đó, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng còn mỏng, thiếu; chức năng, quyền hạn còn hạn chế nên không đủ sức răn đe các đối tượng. Công ty Quảng Sơn đề nghị đơn vị chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành chức năng huyện Đắk G’long, xã Quảng Sơn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Dak Nong: Dieu tra vu viec "lam tac" cai bay dinh, ngan can luc luong quan ly, bao ve rung hinh anh 3Nhân viên quản lý, bảo vệ rừng mang theo dụng cụ vá lốp lưu động trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN phát

Lâm phần được giao cho Công ty Quảng Sơn quản lý hiện là một trong những “điểm nóng” tại Đắk Nông về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, di cư không theo quy hoạch. Từ đầu năm 2023, khoảng 50 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã được phát hiện; trong đó, chủ yếu là các vụ phá rừng (13 vụ làm thiệt hại hơn 2 ha) và chiếm đất lâm nghiệp (21 vụ, chiếm 11,3 ha).

Theo một lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long, huyện đã tiếp nhận thông tin liên quan tới vụ việc và đang chỉ đạo lực lượng Công an, Kiểm lâm xác minh, điều tra, xử lý đối tượng liên quan. UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là tại “điểm nóng”.

Dak Nong: Dieu tra vu viec "lam tac" cai bay dinh, ngan can luc luong quan ly, bao ve rung hinh anh 4Lán trại lưu động của Công ty Quảng Sơn bị đốt, phá hoại. Ảnh: TTXVN phát

Công ty Quảng Sơn (trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông) hiện được giao quản lý, bảo vệ gần 15.000ha rừng, đất rừng tại hai xã Quảng Sơn, Quảng Hòa (huyện Đắk G’long), trong đó có gần 7.000ha là đất “không có rừng”.

Hưng Thịnh

Tin liên quan

Đắk Nông hướng đến nền nông nghiệp xanh

Nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững, Đắk Nông đang hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với thị trường. Với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là 1 trong 3 trụ cột kinh tế làm động lực phát triển của tỉnh...


Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Đắk Nông

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.


Đắk Nông phân bổ gần 1.050 tỷ đồng thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Nông vừa có báo cáo phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của ba chương trình trong năm 2023 là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân ít nhất 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít nhất 5%; và toàn tỉnh có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.



Đề xuất