Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2021

Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đạt học lực giỏi và xuất sắc tại điểm cầu chính. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đạt học lực giỏi và xuất sắc tại điểm cầu chính. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Nhằm kịp thời động viên sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập, ngày 12/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ 23, năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2021 ảnh 1H’Nao H’Đơk, sinh viên trường Đại học Tây Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tại chương trình, các sinh viên dân tộc thiểu số đã trao đổi, chia sẻ về quá trình học tập, nỗ lực vượt khó và cân đối thời gian để tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện. Nhiều sinh viên đề nghị Tỉnh Hội cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, hỗ trợ sinh viên tiếp cận vay vốn chính sách, kết nối việc làm…

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 9.800 sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước; trong đó có hơn 2.000 sinh viên dân tộc thiểu số. Nhiều sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu đã đạt được thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động hướng về cộng đồng. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tự nguyện về công tác tại địa phương, những vùng khó khăn và hiện có nhiều thế hệ cựu sinh viên dân tộc thiểu số được bố trí việc làm, giữ các cương vị chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh.

Đắk Lắk tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2021 ảnh 2Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đạt học lực giỏi và xuất sắc tại điểm cầu chính. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại tỉnh Đắk Lắk, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thu được nhiều kết quả tích cực, đời sống nhân dân và thanh niên các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao cả về tinh thần và vật chất. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động dành cho thanh niên dân tộc thiểu số như: Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số sống đẹp, làm kinh tế giỏi; liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm diễn tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca, gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số… Sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã xác định được động cơ, thái độ học tập đúng đắn, cố gắng vươn lên trong học tập, đoàn kết cùng tiến bộ.

Anh Y Lê Pas Tơr kêu gọi, thời gian tới, sinh viên dân tộc thiểu số của tỉnh cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện đạo đức, tích cực phấn đấu học tốt, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, có sức khỏe tốt để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngoài ra, sinh viên dân tộc thiểu số trong tỉnh nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên dân tộc thiểu số cả về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác, kết nối và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Dịp này, 65 sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đạt học lực giỏi và xuất sắc năm học 2020 - 2021 được tuyên dương tại chương trình.


Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm