Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu

Ngày 15/5, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 1Ra mắt Chi hội Thầy thuốc trẻ bệnh viện Nhi Đức Tâm trực thuộc Hội Thầy Thuốc trẻ tỉnh. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk Phan Thành Trinh cho biết, Hội Thầy thuốc trẻ Đắk Lắk được thành lập năm 2008. Đến nay, Hội có 15 chi Hội với hơn 900 hội viên. Những năm qua, Hội đã đẩy mạnh thực hiện 3 cuộc vận động: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”. Hội cũng thực hiện các hành trình nhân ái, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân mỗi năm. Qua đó, Hội đã trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp gần gũi, thân thiết, đồng hành cùng thầy thuốc trẻ lập thân, lập nghiệp, sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 2Tặng Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là sự kiện đáng tự hào, ghi nhận những thành quả đóng góp của đội ngũ y sỹ, bác sỹ, dược sỹ và nhân viên y tế trẻ công tác trong ngành Y tế nói chung và hội viên Hội Thầy thuốc trẻ nói riêng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Qua đó, chương trình nhằm khuyến khích hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế, tích cực đem sức trẻ đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”.

Tại chương trình, các bác sĩ, thầy thuốc trẻ đã chia sẻ về công việc, những khó khăn, nỗ lực của bản thân trong công tác, nhất là trong quá trình tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Các thầy thuốc trẻ cũng gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến lãnh đạo ngành y tế và lãnh đạo các ban, ngành. Trong đó, đa số thầy thuốc trẻ đều mong muốn dịch COVID-19 được kiểm soát một cách tốt nhất, ý thức phòng, chống dịch của người dân luôn được nâng cao để cùng với ngành y tế, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định đời sống.

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 3Tặng quà cho 2 bác sĩ trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

 Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng Bằng khen cho bác sỹ Đỗ Thị Thanh Trang, Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Cư M’Gar vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ. Ban tổ chức buổi Lễ tặng Bằng khen, biểu trưng khen thưởng cho 32 bác sỹ, y sỹ, dược sỹ và nhân viên công tác trong ngành y tế; tặng quà cho 2 bác sĩ trẻ có hoàn cảnh khó khăn và thông qua quyết định, ra mắt Chi hội Thầy thuốc trẻ bệnh viện Nhi Đức Tâm trực thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thầy thuốc trẻ và 40 thiếu nhi tiêu biểu ảnh 4Vinh danh, khen thưởng thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình tuyên dương 40 thiếu nhi tiêu biểu thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2022); trao giải thưởng Kim Đồng của Trung ương Đoàn cho 2 thiếu nhi. Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương và đơn vị tài trợ đã nhận hỗ trợ 14 thiếu nhi ở tỉnh Đắk Lắk bị mồ côi do dịch COVID-19, với mức kinh phí hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng/em cho đến năm 18 tuổi.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm