Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại ba đơn vị bầu cử

Cử tri thôn 11, xã Cư San đi bầu cử lại. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
Cử tri thôn 11, xã Cư San đi bầu cử lại. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ngày 6/6, Ủy ban bầu cử xã Cư San (huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021-2026 tại ba đơn vị bầu cử (các thôn 9, 10, 11).

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại ba đơn vị bầu cử ảnh 1Ủy ban bầu cử xã Cư San niêm yết danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri đi bầu cử lại. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Nguyên nhân bầu cử lại vì ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/5/2021), tại ba đơn vị bầu cử số 9, 10,11 của xã Cư San có số lượng cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt tỉ lệ 50% tổng số cử tri ghi trong danh sách. Trước tình hình đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Công văn số 729/HĐBCQG-VP ngày 29/5/2021 về việc tổ chức bầu cử lại ở đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã số 9, 10, 11 xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Ghi nhận tại ba đơn vị bầu cử của xã Cư San trong ngày bầu cử lại, thời tiết nắng ráo, không khí mát mẻ thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Ba đơn vị bầu cử đã khai mạc cuộc bỏ phiếu đúng thời gian quy định; đơn vị khai mạc sớm nhất là 6h sáng, đơn vị khai mạc muộn nhất là 6h30 sáng để cử tri bỏ phiếu xong còn đi nương rẫy. Không khí bầu cử tại các điểm bầu cử lại diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật. Thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt. Tại các điểm bầu cử lại, Ủy ban bầu cử xã Cư San bố trí nhân viên y tế trực, hướng dẫn cử tri giữ khoảng cách; chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế,… để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại ba đơn vị bầu cử ảnh 2Điểm bầu cử lại tổ bầu cử số 10 xã Cư San, huyện M’Đrắk tại điểm trường mầm non Hoa Ban. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ngoài hòm phiếu chính, các Tổ bầu cử đều bố trí hòm phiếu phụ để ứng phó với các kịch bản khác nhau theo tình hình dịch COVID-19. Đồng thời, Ủy ban Bầu cử xã Cư San đã đưa 2 hòm phiếu phụ qua Khu tái định cư số 1 (xã Cư Elang, huyện Ea Kar) để người dân trong kế hoạch di dân, tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng vừa chuyển từ xã Cư San, huyện M’Đrắk sang sinh sống tại xã Cư Elang thực hiện bỏ phiếu lại.

Ông Vũ Văn Kim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Cư San cho biết, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo về việc bầu cử lại, Ủy ban Bầu cử xã Cư San đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện bầu cử lại, ban hành nghị quyết ấn định ngày bầu cử lại, kiện toàn các thành viên Tổ bầu cử số 9, 10, 11 đảm bảo đủ số lượng. Ủy ban Bầu cử xã Cư San tiếp tục niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại các đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu lại; trang trí khu vực bỏ phiếu lại, viết và phát thẻ cử tri; chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất để thực hiện tốt việc bầu cử lại. Ủy ban Bầu cử xã Cư Elang cũng đã phun khử khuẩn các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử lại.

Đắk Lắk tổ chức bầu cử lại đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại ba đơn vị bầu cử ảnh 3 Cử tri thôn 11, xã Cư San đi bầu cử lại. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ông Vũ Văn Kim nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bỏ phiếu được đặc biệt chú trọng. Các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện phối hợp với Ủy ban Bầu cử xã đã đi tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bỏ phiếu đến từng hộ dân, thay vì họp người dân tuyên truyền như trước đây. Việc tuyên truyền được tiến hành theo từng tổ, từng đợt kết hợp với giải đáp thắc mắc để cử tri 3 thôn (9, 10, 11) của xã Cư San biết và đi bầu cử lại.

Tính đến 19h ngày 6/6, số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 đạt 88,03% (522/593 cử tri); số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 10 đạt 73,67% (361/490 cử tri); số cử tri đi bầu cử tại đơn vị bầu cử số 11 đạt 22,11% (149/674 cử tri).

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm