Đắk Lắk thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông sản an toàn, nông nghiệp bền vững

Ngày 7/7, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai mạc Tuần lễ giới thiệu, tiêu thụ nông sản tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và phát động phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ môi trường”.

Dak Lak thuc day san xuat nong nghiep theo huong nong san an toan, nong nghiep ben vung hinh anh 1Trao tặng các mô hình phát triển kinh tế cho hội viên nông dân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Diễn ra đến hết ngày 13/7, chương trình Tuần lễ tiêu thụ nông sản tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022 được chia thành 2 cấp. Trong đó, từ ngày 7-9/7 giới thiệu, tiêu thụ nông sản của tỉnh và vật tư phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Từ ngày 10-13/7, Hội Nông dân cấp huyện tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ nông sản của địa phương. Tham gia chương trình có 60 gian hàng của Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, An Giang, Đà Nẵng, Lào Cai; trưng bày, giới thiệu gần 200 mặt hàng nông sản tiêu biểu, vật tư nông nghiệp, sản phẩm có thế mạnh xuất khẩu như: Bơ, sầu riêng, chuối, cà phê, mít…

Dak Lak thuc day san xuat nong nghiep theo huong nong san an toan, nong nghiep ben vung hinh anh 2Giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của nông dân và nông sản tại các gian hàng. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk Lại Thị Loan cho biết, chương trình là dịp để người sản xuất giới thiệu đến khách hàng sự phong phú của sản phẩm nông nghiệp tỉnh, chất lượng tin cậy của từng nông sản, giới thiệu thông tin về quy trình sản xuất, vùng trồng và tâm huyết của nông dân trong quá trình trồng và chăm sóc. Người tiêu dùng có dịp được tiếp cận với những nông sản sạch, nông sản an toàn, có nguồn gốc, có xuất xứ không qua khâu trung gian. Thông qua Tuần lễ, Ban Tổ chức kỳ vọng hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sẽ có dịp giao lưu, kết nối với các doanh nghiệp để ký kết các đơn hàng, các thỏa thuận hợp tác và liên kết với nhau để hình thành chuỗi giá trị sản xuất cũng như học tập kinh nghiệm trong việc đưa khoa học kỹ thuật, giống cây trồng mới, con giống mới vào sản xuất.

Dak Lak thuc day san xuat nong nghiep theo huong nong san an toan, nong nghiep ben vung hinh anh 3Giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của nông dân và nông sản tại các gian hàng. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Biêr Niê nhấn mạnh, Tuần lễ giới thiệu, tiêu thụ nông sản tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2022 là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông sản an toàn, nông nghiệp bền vững. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ, gắn nông nghiệp với du lịch theo chuỗi giá trị. Các đơn vị chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp… Để giúp nông dân tiêu thị sản phẩm, các sở, ban, ngành, địa phương cần quan tâm, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, liên kết quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ nông sản và nâng cao chất lượng các đề án hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất, khởi nghiệp.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ môi trường”. Hội kêu gọi hội viên nông dân hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể như: Chủ động ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất, bảo quản nông sản, thực phẩm; làm sạch và bảo vệ môi trường, sớm xóa bỏ hoàn toàn việc phân biệt cách thức sản xuất để sử dụng riêng trong gia đình và sản xuất để bán ra thị trường.

Hoài Thu

Tin liên quan

Sản xuất nông sản an toàn, góp phần bảo vệ môi trường

Nhắc tới cây mận hậu tại Sơn La, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới sản phẩm mận hậu được trồng ở cao nguyên Mộc Châu. Cây mận hậu đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Một trong số đó là anh Nguyễn Đình Thuận ở tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu.


Yên Bái đầu tư các mô hình sản xuất nông sản sạch

Những năm gần đây, không chỉ nông dân mà ngay cả doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi các mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang các mô hình sản xuất nông sản sạch, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và cả môi trường sống.


Nông dân Sơn La sản xuất nông sản đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu

Với những lợi thế về đất đai, khí hậu và lao động để phát triển nông nghiệp, những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững. Hiện nay, tại Sơn La đã hình thành các vùng sản xuất nông sản đáp ứng yêu cầu không chỉ của thị trường trong nước mà còn phục vụ cho việc xuất khẩu.



Đề xuất