Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đắk Lắk tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tính đến 16h ngày 11/11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 5.773 ca mắc COVID-19. Đáng chú ý, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều chùm ca cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước thực trạng trên, ngày 10/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt quan tâm tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch đến tận cơ sở.

UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện, UBND cấp xã phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch; không để người dân chủ quan, lơ là hoặc hoang mang, dao động trước diễn biến dịch bệnh.

UBND cấp huyện đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trong vùng dân tộc thiểu số, chủ động nắm bắt tình hình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn gửi về UBND tỉnh; tiếp tục duy trì các giải pháp bảo đảm cho sản xuất, đời sống, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thích ứng với tình hình mới.

Đối với các huyện biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, cùng các lực lượng khác trong nhân dân phối hợp giám sát, kiểm tra, tuần tra bảo vệ, quản lý biên giới, bảo vệ “vùng xanh” ở nông thôn; phát hiện, phản ánh các hiện tượng bất thường ở cơ sở để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với hình thức đa dạng, phong phú. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình khó khăn về đời sống, thu nhập, việc làm của người dân vùng dân tộc thiểu số để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các gói an sinh xã hội của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả và những nghĩa cử, việc làm tốt đẹp để lan tỏa đến nhân dân.

Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk Y Car Ênuôl cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã in ấn 15.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bằng ba thứ tiếng (tiếng phổ thông - Êđê - M'nông) phát cho đồng bào dân tộc thiểu số; cung cấp sản phẩm truyền hình, phát thanh nội dung phòng, chống dịch cho đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền.

Mới đây, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 tại 8 xã thuộc 4 huyện Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn và Krông Pắk.

Ông Y Car Ênuôl đánh giá, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng cường công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, loa di động, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm dân cư, nơi công cộng. Thời gian tới, tỉnh cần tuyên truyền bằng pano, áp phích với nhiều thứ tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch, đảm bảo tính thời sự, kịp thời chuyển nhanh về cho các huyện, xã để cấp phát cho người dân. Cấp huyện cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng, quan tâm đến công tác tuyên truyền trên địa bàn.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm