Đắk Lắk phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Đắk Lắk phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Ngày 25/2, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng SêRêPốk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2022.

Đắk Lắk phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ảnh 1Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho các cá nhân. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, trong đó dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống". Vì vậy, các Đồn Biên phòng tiếp tục tăng cường sự phối hợp, gắn kết với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thực hiện “quân với dân một ý chí”. Các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đắk Lắk phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ảnh 2Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho các gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dân xã biên giới Krông Na đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới, nhất là từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Nhân dân vùng biên giới đã tích cực phối hợp, chủ động ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập. Hiện trên địa bàn xã Krông Na có 11 tổ tự quản, 212 hộ dân đăng ký tham gia phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”; có 1.492 hộ đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép".

Dịp này, các Đồn Biên phòng SêRêPốk, Yok Đôn, Bo Heng đã trao 132 suất quà tặng gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm