Đắk Lắk kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Đắk Lắk kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 1Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk từ tỉnh đến cơ sở, nêu cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 90 năm qua, những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là minh chứng sinh động, khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Mặt trận các cấp đã đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, có sức lan tỏa sâu rộng và thu hút, tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; góp phần củng cố khối đại đoàn kết của 47 dân tộc anh em trong tỉnh.

Đắk Lắk kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 2Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Tuy nhiên, công tác Mặt trận tại Đăk Lăk còn một số hạn chế như: Thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phong trào thi đua có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân; chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng, hợp pháp và thiết thực của nhân dân; phối hợp giải quyết các nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, theo đúng quy định của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân…

Tại buổi gặp mặt, 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 10 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 10 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đắk Lắk kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ảnh 3Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tài trợ xây dựng nhà cho người nghèo tại tỉnh Đắk Lắk 4 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Dịp này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tài trợ 4 tỷ đồng xây dựng nhà cho người nghèo tại tỉnh Đắk Lắk. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo huyện Krông Bông 500 triệu đồng.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm