Đắk Lắk: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Đắk Lắk: Hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Tối 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Minh Nghiệp cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là em T. M. H. (sinh năm 2016) và em T. M. Đ. (sinh năm 2017), đều trú ở thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Chiều 24/5, hai em theo bố, mẹ ra đồng gặt lúa và rơi xuống vũng nước gần đó. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện hai em đã tử vong do đuối nước.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui Nguyễn Minh Nghiệp, gia đình hai em có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tối 24/5, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã đến chia buồn với gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí để lo hậu sự cho các em theo phong tục, tập quán của địa phương. 

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm