Đắk Lắk đón hơn 203 nghìn du khách dịp Tết Canh Tý

Đắk Lắk đón hơn 203 nghìn du khách dịp Tết Canh Tý
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại đường hoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
Du khách chụp ảnh lưu niệm
tại đường hoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Ảnh: Anh Dũng - TTXVN

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, đây là năm đầu tiên lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt trên 200 nghìn lượt trong dịp Tết. Các khu, điểm du lịch đều xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới, vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vừa nắm bắt được xu hướng mới nên đã thu hút được đông đảo người dân đến vui chơi. Những điểm du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, du Xuân như: Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Kô Tam, Khu vui chơi Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi, Công viên nước Đắk Lắk, Điểm sinh hoạt văn hóa Ea Kao, Điểm du lịch Suối Ong, Khu Du lịch Bản Đôn, hồ Lắk, Đường sách, Đường hoa Xuân… Đặc biệt, trong dịp Tết, hầu hết các cơ sở kinh doanh, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đều làm tốt công tác vệ sinh, cứu hộ, cứu nạn, niêm yết công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ và cam kết không tăng giá; Trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm hay các vụ tai nạn đáng tiếc khi vui chơi.

Trong dịp nghỉ Tết, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc sắc, phong phú để phục vụ nhân dân, du khách vui Tết, đón Xuân như: Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa, với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020”; tổ chức bắn pháo hoa, chiếu phim phục vụ nhân dân; Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana… Một số địa bàn có đông đồng bào các tỉnh đến lập nghiệp, làm ăn sinh sống đã tổ chức lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như: Lễ hội Lồng tồng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng tại huyện Krông Pắk; Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại huyện Krông Bông; Lễ hội dân gian Việt Bắc tại huyện Cư Kuin...
Anh Dũng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm