Đại tướng Lương Cường dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ản
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ản

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 23/7, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đại tướng Lương Cường dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình). Ảnh: bienphong.vn

Đại tướng Lương Cường và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, tỉnh Quảng Bình đã thành kính đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ biên phòng phối hợp với gia đình Đại tướng bảo vệ tuyệt đối an toàn khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đức Thọ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm