Đại Từ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Đại Từ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025

Huyện Đại Từ quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025. Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tại Lễ kỷ niệm 100 năm huyện Đại Từ hình thành và phát triển (1/8/1922 - 1/8/2022). Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ.

Đại Từ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025 ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, khí phách anh hùng để bảo vệ, xây dựng, phát triển Đại Từ trở thành huyện có bề dày lịch sử đấu tranh cách mạng và truyền thống văn hóa, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay, huyện đã có 23/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân mỗi xã đạt từ 16 tiêu chí trở lên. Huyện cũng là đơn vị có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất tỉnh Thái Nguyên.

Từ năm 2015 đến nay, tổng vốn ngoài ngân sách dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện có mức tăng mạnh, đạt trên 9.000 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, huyện đã đầu tư 650 tỷ đồng làm đường giao thông; 2.200 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa phòng học; đầu tư xây dựng đường điện trên 700 tỷ đồng… Ngoài ra, nhiều dự án lớn đã, đang và sẽ được triển khai hứa hẹn về một vùng đất phát triển sôi động, trở thành cực tăng trưởng quan trọng phía Tây Bắc của tỉnh như: Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đoạn qua huyện Đại Từ có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; xây dựng cầu An Long và đường kết nối ĐT.270 với ĐT.261, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; Khu thể dục thể thao sân golf xã Cát Nê, thị trấn Quân Chu; các dự án khu dân cư tại các xã, thị trấn… Đặc biệt, Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh du lịch của Đại Từ, thu hút các dự án về du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, kết nối với du lịch trải nghiệm khu vực sườn Đông Tam Đảo…

Đại Từ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025 ảnh 2Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất và Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đại Từ. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Với những thành tích đã đạt được, Đại Từ vinh dự hai lần được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ về phong trào Xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là Vùng an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, ngày 15/7/2022, địa phương tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025 và cơ bản hoàn thiện các tiêu chí của thị xã như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện kiên định quyết tâm xây dựng địa phương trở thành một cực phát triển kinh tế năng động của tỉnh; tiếp tục tập trung phát triển kinh tế bền vững kết hợp với bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh địa phương; phấn đấu xây dựng huyện trở thành đô thị xanh, vùng kinh tế nông nghiệp, du lịch hàng đầu của tỉnh.

Thu Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm