Đại lễ Phật đản 2022: Đồng bào phật tử đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đại lễ Phật đản 2022: Đồng bào phật tử đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, ngày 13/5, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại lễ Phật đản 2022: Đồng bào phật tử đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Tại các điểm đến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng toàn thể tăng ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lạc, đoàn kết, thống nhất.

Đại lễ Phật đản 2022: Đồng bào phật tử đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2Đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu tặng quà cho chùa Thiên Trúc (xã Tân Phong, TX. Giá Rai). Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao vai trò của Phật giáo tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phật sự, thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Phật giáo tỉnh và các tăng ni, phật tử đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh Bạc Liêu, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Ðồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn trong thời gian tới, các tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại lễ Phật đản 2022: Đồng bào phật tử đồng hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ảnh 3Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Thay mặt Ban Trị sự và các chức sắc cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các hoạt động tôn giáo trong thời gian qua. Thượng tọa Thích Giác Nghi khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng say trong lao động sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm