Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chứng minh và tham dự Đại lễ có các Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiêp, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các Chư tôn, Giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo và đông đảo Tăng ni, Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 5/11/2016, tại Việt Nam Quốc Tự (TP. Hồ Chí Minh), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2016). Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ngày 5/11/2016, tại Việt Nam Quốc Tự (TP. Hồ Chí Minh), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2016). Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên đọc Thông điệp của Pháp chủ Chủ tịch Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định ý nghĩa ngày thành lập Giáo hội là tất yếu, đáp ứng nguyện vọng to lớn về thống nhất Phật giáo của nhiều thế hệ lịch sử, mở ra chặng đường 35 năm trưởng thành và phát triển của Giáo hội đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, làm cho đạo Phật xương minh trong lòng dân tộc. 

Chào mừng Đại lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá, nêu cao lời dạy của Đức Phật về tinh thần đoàn kết và đồng hành cùng dân tộc trong suốt 35 năm qua, nhờ đó mà Giáo hội đã có được sự kế thừa, ổn định và không ngừng phát triển từ hình thức đến nội dung. Những kết quả có được cho thấy, Phật giáo luôn ở trong lòng dân tộc, gần gũi, thân thiết với dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm "tốt đạo đẹp đời". 

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các Chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích đóng góp tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội trong nhiều năm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các Chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích đóng góp tích cực trong các hoạt động từ thiện xã hội trong nhiều năm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật của Phật sự về tất cả các mặt tổ chức, hoằng pháp, nghi lễ, văn hóa, giáo dục, đối ngoại quốc tế... Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã tích cực tham gia công tác nhân đạo, từ thiện xã hội, góp phần xây dựng tình đoàn kết đại dân tộc với số tiền ủng hộ hơn 2.600 tỷ đồng. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng, khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phù hợp với ý nguyện của Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. 35 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ phương châm “ Đạo pháp-Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” với tinh thần “hộ quốc an dân”, đã viết tiếp truyền thống yêu nước, yêu hòa bình, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng toàn dân xây dựng cuộc sống mới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Hòa thượng Thích Thiện Tánh (phải), Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Hòa thượng Thích Thiện Tánh (phải), Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng 1 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Ông Nguyễn Hoàng Năng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống và kinh nghiệm xương minh Phật pháp, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những thành quả có được trong 35 năm qua, phát huy hơn nữa tinh thần tốt đạo đẹp đời của Phật giáo, gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, cuộc vận động thi đua yêu nước của Đảng và Nhà nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhân dịp này, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 1 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ./. 

Có thể bạn quan tâm