Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc

Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng, liệt sỹ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu dự Đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu dự Đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước hào hùng của nhân dân ta. Khẳng định vai trò to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thông qua đại lễ, các tăng ni, phật tử cầu nguyện cho anh linh các chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự bình yên của đất nước luôn được an nhàn trong cõi tịnh. Nơi núi rừng cực Bắc bạt ngàn, các anh hùng liệt sỹ hãy an nghỉ, các anh sẽ sống mãi trong lòng dân tộc, trong trang sử rạng ngời của đất nước Việt Nam. Buổi lễ cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. 

Các đại biểu dự đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN
Các đại biểu dự đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN
Rước ảnh Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN
Rước ảnh Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại đại lễ cầu siêu. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: Tri ân những người có công với dân với nước là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ; tu sửa, nâng cấp, xây dựng các nghĩa trang liệt sỹ khang trang hơn; chăm lo cho thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công. 

Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN
Lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm – TTXVN

Có thể bạn quan tâm