Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Ngày 9/9, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V (2020 - 2025). Ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc cùng hơn 118 đại biểu là các điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn tham dự hội nghị.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V ảnh 1Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua học tập, sản xuất, lao động và công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V ảnh 2Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo đã xuất hiện. Các tấm gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình như: Hợp tác xã Tân Thành, hợp tác xã Minh Anh (thành phố Bắc Kạn); hợp tác xã Thành Ngân thôn Nà Sla, xã Cường Lợi, huyện Na Rỳ…). Nhiều người tham gia hiến đất làm các công trình công cộng, đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Điển hình như: Ông Ma Văn Tình, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm vận động bà con trong thôn, hiến đất, góp ngày công xây dựng nông thôn mới; ông Hà Văn Bàu, Lường Văn Bình xã Quang Phong; ông Bàn Văn Trị và Hoàng Văn Mù, xã Nhạn Môn (Pác Nặm), Thào A Súa, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) đều là những tấm gương hiến đất, vận động bà con làm đường xây dựng nông thôn mới. Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đã có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 19 xã so với năm 2015); bình quân cả tỉnh đạt 11,84% tiêu chí/xã (tăng 3,86 tiêu chí so với năm 2015).


Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; đóng góp công sức, tạo việc làm, hỗ trợ vốn, đào tạo tập huấn kỹ thuật cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Tại các thôn, bản, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đã đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu, có các hình thức hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đã vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và đưa vào sử dụng hàng trăm nhà Đại đoàn kết cho người nghèo trị giá hàng tỷ đồng...

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã trở thành một thành tố quan trọng, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,3%/năm; GRDP năm 2020 tăng 1,5 lần so với năm 2015; GRDP năm 2020 đạt 40 triệu đồng/người, tăng 1,4 lần so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5%/năm...

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V ảnh 3Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho 28 tập thể, 04 hộ gia đình và 77 cá nhân là điển hình tiên tiến. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Giai đoạn 2020 - 2025, Bắc Kạn sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch; khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa tỉnh Bắc Kạn thoát khỏi nhóm tỉnh nghèo. Trong giai đoạn này, tỉnh cố gắng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm 6,8-7%/năm; sản lượng lương thực duy trì 550kg/người/năm; duy trì che phủ rừng 70-72%; đến năm 2025, cả tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tại Đại hội, ông Thào Xuân Sùng đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Cũng tại Đại hội, 2 đơn vị đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, 1 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã được trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, tỉnh đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 4 hộ gia đình và 77 cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020.

Vũ Hoàng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm