Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua

Ngày 18/7, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang lần thứ V (2020 - 2025). Dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ tiền khởi nghĩa và 214 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chúc mừng và biểu dương những kết quả tỉnh Tuyên Quang đạt qua các phong trào thi đua. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác, tuyên truyền về phong trào thi đua, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt. Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Tỉnh cũng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng…

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua  ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Giai đoạn 2020 - 2025, các cấp, ngành tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác thi đua, khen của tỉnh tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua  ảnh 2Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Tuyên Quang có nhiều đổi mới tích cực và phát triển rộng khắp; trong đó nổi bật là thi đua thực hiện 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuyên Quang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Tuyên Quang hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang tổ chức hàng trăm phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua các phong trào thi đua góp phần giúp kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân đạt 8,18%/năm; thu ngân sách năm 2020 dự kiến đạt 2.309 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2015. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 12%. Tỷ lệ che phủ của rừng trên 65%; toàn tỉnh thực hiện kiên cố hóa hơn 1.000 km kênh mương; bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua  ảnh 3 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (giữa) trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (bên phải) và đồng chí Phạm Minh Huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho hai cá nhân là Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2019; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh Tuyên Quang cũng tặng Cờ thi đua cho 12 tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước; tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 29 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm