Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khích lệ các phong trào thi đua tỉnh Lạng Sơn

Tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ngày 8/9, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần V giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo – hành động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khích lệ các phong trào thi đua tỉnh Lạng Sơn ảnh 1Tập thể, cá nhân được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Tham dự Đại hội có gần 230 đại biểu điển hình tiên tiến thi đua yêu nước trong tỉnh. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vui mừng trước những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là đã đạt 18/20 chỉ tiêu đề ra, kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển. Nhấn mạnh thời gian tới, cùng với khó khăn chung của cả nước, tỉnh Lạng Sơn cũng chịu nhiều tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với trách nhiệm của các cấp ủy Đảng. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, với phương châm mỗi chi bộ là một hạt nhân vững chắc, đảng viên là đầu tàu thi đua. Đồng thời, Lạng Sơn tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, huy động tối đa nguồn lực đầu tư kinh tế cửa khẩu.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, các cấp ngành của tỉnh Lạng Sơn thời gian tới cần tập trung khắc phục những hạn chế trong thi đua, khen thưởng; lựa chọn các tập thể, cá nhân để biểu dương, khen thưởng kịp thời; nhân rộng điển hình tiên tiến để lan tỏa trong xã hội.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khích lệ các phong trào thi đua tỉnh Lạng Sơn ảnh 2 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 600 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 600 triệu đồng cho Chương trình An sinh xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo tại Đại hội, giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua ở Lạng Sơn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ngành, địa phương. Nổi bật là các phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Các phong trào thi đua góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh Lạng Sơn ước đạt 7,8%; năm nay tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89%. Công tác an sinh xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm tiếp tục được triển khai đảm bảo… Trong xây dựng nông thôn mới, Lạng Sơn đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 19.700 tỷ đồng, đến nay toàn tỉnh có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên nhấn mạnh: Lạng Sơn tập trung thực hiện các nội dung như tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 8 – 8,5%, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 2.100 – 2.300 USD; đến năm 2025 có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục thi đua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế; thi đua giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh; tiếp tục triển khai phong phú đa dạng nội dung, phương thức các phong trào thi đua…

Dịp này, 16 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu, điển hình thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020 được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm