Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tham dự Đại hội có ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.HCM; Ngài Sim SoKhom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia; ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM; Ngài Mann Chhoeun, Thượng nghị sĩ Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thủ đô Phnom Penh; Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM; Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt tại Campuchia… cùng 200 đại biểu góp mặt.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP.HCM nhấn mạnh: “Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được nâng cao, phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước. TP.HCM được xem là đơn vị đi đầu cả nước trong việc hợp tác với Campuchia…”. Ông đề nghị Hội tiếp tục phát triển chương trình hoạt động của Hội được đề ra trong nhiệm kỳ mới, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Ngài Sim Sokhom, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia cho biết: “Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, nhất là công tác nhân đạo, từ thiện. Hội đã tích cực vận động giúp đỡ nhân dân Campuchia vùng nông thôn nghèo bằng việc tổ chức đoàn bác sĩ tình nguyện đến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; xây nhà, đào giếng nước sạch, phát quà, quần áo, dụng cụ học tập cho thiếu nhi, học sinh… Ngài Sim Sokhom cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo TP.HCM, đặc biệt là Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho Tổng Lãnh sự quán và sinh viên Campuchia cũng như nhân dân Campuchia trên các lĩnh vực ngoại giao, đoàn thể quần chúng, văn hóa, văn nghệ, du lịch; cảm ơn quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu cùng với quân đội Campuchia giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt để có ngày Chiến thắng 07/01/1979. 

Ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng cờ lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng
cờ lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh
.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM thành lập cách đây 37 năm, Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tổ chức vào tháng 10/2011. Nhiệm kỳ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã có nhiều hoạt động, tiêu biểu như: tổ chức “Năm hữu nghị Việt Nam -  Campuchia 2012 của TP.HCM”; tổ chức Đoàn đại biểu của Hội đi thăm chính thức thủ đô Phnom Penh; các cuộc tọa đàm, hội thảo, diễn đàn… thu hút sự tham gia của các Ban, Ngành thành phố, các cựu chuyên gia, bộ đội tình nguyện, doanh nhân xúc tiến thương mại, đầu tư vào Campuchia; tổ chức các hoạt động giúp đỡ sinh viên Campuchia đang học tập tại TP.HCM…

Các đại biểu dự đại hội.
Các đại biểu dự đại hội.

Trong 5 năm tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đặt ra một số mục tiêu cơ bản sau:

1. Củng cố, xây đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực giữa nhân dân hai nước, hai thành phố, đặc biệt là tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển kinh tế, góp phần tích cực kêu gọi các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào Campuchia và Việt Nam.

2. Đẩy mạnh hoạt động, làm phong phú, đa dạng các nội dung hoạt động của Hội trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng hiệu quả, đặc biệt chú trọng sự liên kết phối hợp với các Ban, Ngành, đoàn thể Thành phố.

3. Quan tâm chăm lo, thực hiện hiệu quả công tác đỡ đầu sinh viên Campuchia, con em người Campuchia gốc Việt đang học tại Thành phố, phối hợp với các Ngành, đoàn thể, nhất là với Thành đoàn triển khai tốt mảng công tác này.

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức, mạng lưới Hội từ thành phố đến cơ sở, kiện toàn nhân sự đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 57 người, trong đó 52 người bầu tại Đại hội, 5 người sẽ được bổ sung sau. 

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 19 người; bầu 01 Chủ tịch, 08 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Tổng Thư ký.

Có thể bạn quan tâm