Đại hội Đoàn XII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội Đoàn XII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Trung ương Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

Đại hội Đoàn XII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 1Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả đại hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đồng chủ trì họp báo có Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn Bùi Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội diễn ra từ ngày 14 - 16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Chủ đề đại hội cũng là tiêu đề báo cáo chính trị: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự Đại hội có 981 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,2 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các thời kỳ cách mạng và trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh việc đánh giá kết quả đã đạt được và nêu ra các hạn chế còn tồn tại, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; bày tỏ mong muốn các cấp bộ đoàn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu đã tham dự 6 diễn đàn thảo luận, với các chủ đề lớn: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”; “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”; “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”; “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”; “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”; “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; đánh giá những kết quả đạt được của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027; thảo luận và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội biểu thị quyết tâm thực hiện mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm; xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 10 chương trình, đề án trọng điểm giai đoạn 2022 - 2027.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 144 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất khóa XII đã bầu: 33 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; 6 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XII; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI: Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang, Nguyễn Minh Triết, tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII; 19 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

Đại hội Đoàn XII: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ảnh 2Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả đại hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại phiên bế mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự, phát biểu và ký kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

Trong khuôn khổ Đại hội, ngoài chương trình nghị sự, các đại biểu còn tham gia Lễ báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; ra mắt Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam cùng các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Ngay sau bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, ngày 17/12, tại tất cả 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt triển khai "Ngày thanh niên cùng hành động", nhằm thể hiện tinh thần bắt tay nhận việc, hành động cao nhất để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống, trong đó Trung ương Đoàn tổ chức điểm tại 11 tỉnh, thành đoàn và 1 điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ Dân nhân Lào.

Các hoạt động tiêu biểu trong "Ngày thanh niên cùng hành động" có thể kể đến như: Chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ để người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”...

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm