Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ở khu vực miền núi, nông thôn

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và cờ cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang – TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và cờ cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang – TTXVN

Ngày 17/9, tại thành phố Thái Nguyên, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc với sự tham dự của 250 đại biểu là những phụ nữ ưu tú, đại diện cho trên 260 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tham dự.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ở khu vực miền núi, nông thôn ảnh 1Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Trang – TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 39 người. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026; Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga biểu dương thành tích, những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần phát động nhiều phong trào thi đua để cụ thể hóa phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” cho các đối tượng cụ thể như nữ công nhân viên chức, nữ nông dân, nữ doanh nhân, phụ nữ Công giáo.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ở khu vực miền núi, nông thôn ảnh 2Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Các cấp Hội cần chủ động tham mưu, đề xuất chính sách, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ nhất là phụ nữ khu vực miền núi, khu vực nông thôn, lao động nữ trong khu công nghiệp. Bên cạnh đó, các cấp Hội cần mở rộng các loại hình tập hợp, đa dạng nội dung hoạt động theo phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đông đảo chị em tham gia tổ chức Hội. Các cấp Hội tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu phụ nữ ưu tú, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; đề xuất, tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ở khu vực miền núi, nông thôn ảnh 3Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tặng quà lưu niệm cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang – TTXVN

Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh”, Đại hội đề ra mục tiêu tăng cường xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phấn đấu vì bình đẳng, hạnh phúc và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Một số mục tiêu cụ thể như hàng năm, các cấp Hội giúp từ 500 hộ có phụ nữ trở lên thoát nghèo, cận nghèo; hỗ trợ ít nhất 30 nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ thành lập mới từ 10 hợp tác xã trở lên có phụ nữ tham gia quản lý; vận động, hỗ trợ từ 2.500 hộ trở lên đạt tiêu chí gia đình "5 không 3 sạch" bền vững hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”. Ngoài ra, mỗi cơ sở Hội đăng ký, thực hiện một công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Nhiệm kỳ 2016-2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ do Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đề ra đều hoàn thành (9/9 chỉ tiêu); 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đều đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ ở khu vực miền núi, nông thôn ảnh 4Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa và cờ cho Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Trần Trang – TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động mới mang tính đột phá, sáng tạo, gắn với thực hiện Đề án 939 của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017- 2025”, nổi bật là phát động phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Trong 5 năm, Hội đã hỗ trợ 202 phụ nữ khởi nghiệp thành công.

Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động khai thác nguồn lực, tín chấp ngân hàng cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, hiện tổng nguồn vốn vay do Hội quản lý là trên 3.200 tỷ đồng cho gần 122.000 người vay. Hoạt động “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” được duy trì hiệu quả, 100% hộ nghèo có phụ nữ được hội giúp đỡ, 2.376 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 2,82% năm 2020.

Các cấp Hội đã vận động ủng hộ được 14,5 tỷ đồng để tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công; hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế... Các cấp Hội tuyên truyền, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, vận động xã hội hóa được trên 2,1 tỷ đồng quà tặng, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch và hội viên, phụ nữ gặp khó khăn do dịch bệnh, phụ nữ, trẻ em trong khu cách ly...

Trần Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm