Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Hỗ trợ phụ nữ Tiền Giang xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện

Phụ nữ mạnh dạn vay vốn chính sách để thoát nghèo hoặc phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN
Phụ nữ mạnh dạn vay vốn chính sách để thoát nghèo hoặc phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang cho biết: Nhằm giúp cán bộ, hội viên từng bước giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vay vốn ưu đãi kết hợp dạy nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của hội viên phụ nữ. Qua đó, ngày càng có nhiều mô hình hay góp phần giúp phụ nữ tự tin, năng động trong phát triển kinh tế, khẳng định vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Hỗ trợ phụ nữ Tiền Giang xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện ảnh 1 Phụ nữ mạnh dạn vay vốn chính sách để thoát nghèo hoặc phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ về kinh tế của hội viên, đặc biệt là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, đưa ra các hình thức giúp đỡ phù hợp. Trong đó, Hội đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”; chú trọng hỗ trợ các mô hình sinh kế, kết nối phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật; vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế tập thể…

Năm 2021, các cấp Hội phối hợp mở trên 900 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn theo chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao và phổ biến nhân rộng.

Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ của tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp với trên 1.451 tỷ đồng cho hơn 35.698 hộ hội viên, phụ nữ vay. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh (do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý) được các cấp Hội triển khai thực hiện tại 172/172 xã, phường, thị trấn của tỉnh, tổng dư nợ 361,69 tỷ đồng với 42.512 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 205.522 chị tham gia gửi tiết kiệm (đạt 99% thành viên vay vốn) với tổng số tiền 358 tỷ đồng cho trên 47.000 phụ nữ nghèo trong tỉnh vay phát triển kinh tế. Nhiều địa phương như: Thành phố Mỹ Tho, huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo… duy trì phong trào giúp nhau không lấy lãi bằng tiền, cây, con giống, vật tư sản xuất, hỗ trợ ngày công trị giá hàng tỷ đồng mỗi năm.

Một trong những kết quả nổi bật trong phong trào hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang là việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Đề án đã tạo sự đột phá về thay đổi nhận thức, trao quyền chủ động, sáng tạo cho các cấp Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hướng dẫn phụ nữ cách thức xây dựng ý tưởng kinh doanh, xây dựng mô hình điểm về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tổ chức Ngày hội “Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp”, Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm… Các cấp Hội còn khánh thành phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ; tổ chức tọa đàm, hội thảo, đối thoại… về chủ đề phụ nữ khởi nghiệp, đào tạo khởi nghiệp; thực hiện “Mô hình sinh kế” cho hội viên phụ nữ; duy trì các tổ liên kết, mô hình sản xuất ngành nghề, dịch vụ.

Từ khi triển khai Đề án (2017) đến nay, các cấp Hội đã hỗ trợ 1.154 hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với các ngành nghề: Bán hoa kiểng, buôn bán tạp hóa, bán thức ăn, mở rộng chăn nuôi… với số tiền gần 20 tỷ đồng. Các cấp Hội phối hợp vận động thành lập 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, với 405 thành viên, trong đó có 21 nữ tham gia ban lãnh đạo hợp tác xã; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động làm việc trong hợp tác xã đạt từ 50 đến 60 triệu đồng/người/năm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thành lập Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh Tiền Giang với 42 thành viên. Thông qua hoạt động, Ban Chấp hành Chi hội tham gia vận động hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp do nữ làm chủ. Hoạt động của Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng khẳng định, trong thời gian tới, Hội đẩy mạnh xây dựng những mô hình điểm với phương thức hoạt động mới, đáp ứng yêu cầu của hội viên, phụ nữ để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Trong đó, tập trung vào những mô hình kết nối khâu sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; mô hình kết nối phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật…

Hữu Chí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm