Đại học Tây Bắc - Nôi khởi nghiệp của thanh niên Sơn La

Đại học Tây Bắc - Nôi khởi nghiệp của thanh niên Sơn La
Trang trại dế mèn của thanh niên La Văn Quý là một trong 5 dự án được CLB hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2018. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Trang trại dế mèn của thanh niên La Văn Quý là một trong 5 dự án được CLB hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2018. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập vào tháng 11/2016, một tháng sau ngày Trường Đại học Tây Bắc phối hợp với Chương trình khởi nghiệp Quốc gia tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp dành cho thanh niên - sinh viên Tây Bắc. Diễn đàn là sân chơi đầu tiên thanh niên Sơn La được tiếp cận với khái niệm khởi nghiệp và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Xuất phát từ ý nghĩa của diễn đàn, Câu lạc bộ khởi nghiệp của Trường Đại học Tây Bắc ra đời với hơn 200 thành viên, hoạt động dưới hình thức chia nhóm theo lĩnh vực gồm nông lâm, du lịch, công nghệ thông tin và đồ thủ công.
Sản phẩm từ dự án trang trại dế mèn đang được lấy ý kiến phát triển thành đặc sản vùng miền. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Sản phẩm từ dự án trang trại dế mèn đang được lấy ý kiến phát triển thành đặc sản vùng miền. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Chị Đặng Thị Huyền Mi - Chủ nhiệm Câu lạc bộ khởi nghiệp cho biết, khi thành lập câu lạc bộ, các thành viên chủ yếu là sinh viên đang theo học tại trường. Sau này, Câu lạc bộ mở rộng đối tượng tham gia là đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn tỉnh, nhằm đáp ứng mong muốn chung của các bạn trẻ được lập thân khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh, phát triển sản xuất dựa trên lợi thế của địa phương.

CLB hỗ trợ quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của mỗi dự án khởi nghiệp; trong đó có cơ sở hạ tầng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
CLB hỗ trợ quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của mỗi dự án khởi nghiệp; trong đó có cơ sở hạ tầng. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Hàng năm, Câu lạc bộ khởi nghiệp tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tỉnh. Qua cuộc thi, tạo sân chơi cho các bạn trẻ tham gia khởi nghiệp, nuôi ý chí làm giàu bản thân, góp phần vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Dự án trang trại dế mèn của em La Văn Quý, cựu sinh viên khóa 54, Khoa Lý luận chính trị của Trường Đại học Tây Bắc là một trong 5 dự án được câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2018. Em La Văn Quý chia sẻ, bản thân tốt nghiệp ngành chính trị nên dù có ý tưởng khởi nghiệp từ rất lâu nhưng em không biết bắt đầu như thế nào. Từ khi tham gia câu lạc bộ, em đã biết cách xây dựng, hình thành và phát triển một dự án khởi nghiệp. Em được các thầy cô trực tiếp đưa ra các giải pháp, hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng. Hiện dự án khởi nghiệp của em đã bắt đầu cho ra sản phẩm và có doanh thu từ kinh doanh.

Ban chủ nhiệm CLB trực tiếp tư vấn, đưa ra giải pháp giúp hiện thực hóa dự án khởi nghiệp. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Ban chủ nhiệm CLB trực tiếp tư vấn, đưa ra giải pháp giúp hiện thực hóa dự án khởi nghiệp. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Với phương châm “Vững lý thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn”, Trường Đại học Tây Bắc coi hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp thông qua Câu lạc bộ khởi nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2017, trường đã ban hành kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2017 - 2025. Phấn đấu đến năm 2020, trường sẽ hình thành không gian khởi nghiệp và năm 2025 sẽ thành lập Trung tâm ươm tạo khoa học công nghệ và khởi nghiệp.

CLB thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp giũa các thành viên. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
CLB thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp giũa các thành viên. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Chị Lò Thúy Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La đánh giá: Câu lạc bộ khởi nghiệp của Đại học Tây Bắc không chỉ là sàn khởi nghiệp của sinh viên trong trường mà còn là cái nôi khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Sơn La. Tham gia câu lạc bộ, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên được bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, được tư vấn, định hướng và hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh. Đặc biệt, thành viên câu lạc bộ có cơ hội tiếp cận nhiều hoạt động khởi nghiệp mang tầm quốc gia như gọi vốn đầu tư, kết nối thị trường trong và ngoài nước…

Về phía Tỉnh Đoàn Sơn La đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên lập thân, khởi nghiệp như hỗ trợ vay vốn từ nguồn vốn của Trung ương Đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển kinh tế của cụm Tỉnh đoàn Tây Bắc Bộ. Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn dự kiến xây dựng Đề án Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Sơn La.
           Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm