Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Califoria, Los Angeles (Hoa Kỳ) đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Califoria, Los Angeles (Hoa Kỳ) đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu
Đó là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu tại Hoa Kỳ từ ngày 08-18/12/2017.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn 
Theo nội dung ký kết, mục tiêu của hai bên tiếp tục đẩy mạnh việc trao đổi giảng viên, học giả và nhà quản lý trong các lĩnh vực về giáo dục và nghiên cứu khoa học; hợp tác trong đào tạo sau đại học; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các hội thảo khoa học về các chủ đề cùng quan tâm. Cùng với đó, hai bên hợp tác trong nghiên cứu, công nghệ và đào tạo chuyên môn cho sinh viên để trở thành là những nhà khoa học hàng đầu trong tương lai trong các lĩnh vực khoa học y sinh học và các ngành khác có cùng mối quan tâm; cùng tìm kiếm nguồn tài trợ nghiên cứu từ các nguồn của chính phủ và tư nhân để thúc đẩy hợp tác; triển khai các khả năng phát triển các chương trình nghiên cứu chung và hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm bao gồm khoa học y sinh học, nghiên cứu ung thư, nghiên cứu tế bào gốc…

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), nhấn mạnh: ĐHQG-HCM cam kết mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đại học Califoria, Los Angeles (UCLA) để ngày càng nâng cao hiệu quả các chương trình hợp tác và góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam như Chính phủ Việt Nam đã đề ra.
           
Theo PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, việc bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác với UCLA trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu là một hướng đi đúng đắn của ĐHQG-HCM nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của hệ thống chúng tôi và tạo tiền đề thuận lợi cho việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai đại học được triển khai sau đó như Khoa học Y sinh và Giáo dục. Đặc biệt, chuyến thăm của GS. Waugh, Phó hiệu trưởng UCLA đến Việt Nam vào tháng 9/2017 rất quan trọng và là dịp để hai bên cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được để tiếp tục thúc đẩy các hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư, đào tạo theo mô hình CGM (Center for Global Mentoring) cũng như mở ra những hướng phát triển hợp tác trong thời gian tới trong lĩnh vực tế bào gốc. 
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo sư Gene Block, Hiệu trưởng Đại học Califoria, Los Angeles (Hoa Kỳ) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Anh TuấnPhó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo sư Gene Block, Hiệu trưởng Đại học Califoria, Los Angeles (Hoa Kỳ) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo sư Gene Block, Hiệu trưởng Đại học Califoria, Los Angeles (Hoa Kỳ) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Về phần mình, Giáo sư Gene Block, Hiệu trưởng UCLA đã đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai trường đại học, đồng thời tin tưởng với bản ghi nhớ này, hai bên sẽ có những kết quả hợp tác hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.
           
Ghi nhận những kết quả đạt được giữa hai bên, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng ĐHQG-HCM và UCLA sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các nội dung ưu tiên về chương trình đào tạo về khoa học Y Sinh (tập trung vào nghiên cứu ung thư); xây dựng đề án hợp tác trong lĩnh vực tế bào gốc.

Ngoài ra, còn một nội dung quan trọng Thành phố muốn ĐHQG-HCM đẩy mạnh hợp tác với UCLA là nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, cụ thể là việc sử dụng người máy; chẩn đoán từ xa đối với các căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư và hệ thống theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân bằng các thiết bị trên người.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Viện McCain thuộc Đại học bang Arizona (ASU). Ảnh: Hoàng Anh Tuấn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Viện McCain thuộc Đại học bang Arizona (ASU). Ảnh: Hoàng Anh Tuấn 

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đến làm việc với Viện McCain thuộc Đại học bang Arizona (ASU) và tham quan Trung tâm mô phỏng của Viện. 

Trao đổi với các chuyên gia của Viện McCain và Đại học bang Arizona (ASU), ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, tháng 11/2017, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề án xây dựng thành phố thông minh. Tuy nhiên, với các tồn tại, thách thức như vấn nạn kẹt xe, cần có cách tiếp cận mới hơn, giải quyết vấn đề một cách khoa học hơn. Mặt khác, một trong những thách thức đang gặp phải là việc dự báo chưa tốt và chưa có mô hình mô phỏng cơ chế ra quyết định để làm nền tảng cho việc hoạch định chính sách trên thực tế.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu sách về Thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo Viện McCain thuộc Đại học bang Arizona (ASU). Ảnh: Hoàng Anh Tuấn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân giới thiệu sách về Thành phố Hồ Chí Minh với lãnh đạo Viện McCain thuộc Đại học bang Arizona (ASU). Ảnh: Hoàng Anh Tuấn 

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Viện McCain và AUS đã đề xuất phương pháp giải quyết các vấn đề phức tạp, khó lường theo phương pháp mô phỏng, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn kèm với các công cụ kỹ thuật để tập hợp dữ liệu, thông tin, từ đó lọc và phân tích và ra quyết định. Hai bên đã thống nhất xây dựng chương trình hợp tác chung, trước mắt hướng vào việc giải quyết bài toán giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm