Người Dao ở Tả Phìn giữ nghề truyền thống

Người Dao ở Tả Phìn giữ nghề truyền thống
Qua mùa vụ, lò rèn của các gia đình người Dao trong xã lại đỏ lửa để sản xuất nông cụ . Ảnh: Việt Hoàng
Qua mùa vụ, lò rèn của các gia đình người Dao trong xã lại đỏ lửa để sản xuất nông cụ . Ảnh: Việt Hoàng
Ông Chẻo Siêu Dùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tả Phìn cho biết, nghề rèn của người Dao tồn tại rất lâu đời. Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm được chế tác theo dây chuyền công nghệ nên mẫu mã bắt mắt hơn. Vì vậy, người Dao cũng “lãng quên” sản phẩm thủ công của quê hương.

Nghề rèn là nghề truyền thống của người Dao ở xã Tả Phìn. Ảnh: Việt Hoàng Dù nghề rèn vất vả, thu nhập không cao nhưng anh Tẩn A Dao ở xã Tả Phìn vẫn gắn bó với nghề. Ảnh: Việt Hoàng
Nghề rèn là nghề truyền thống của người Dao ở xã Tả Phìn. Ảnh: Việt Hoàng
 
Nghề rèn là nghề truyền thống của người Dao ở xã Tả Phìn. Ảnh: Việt Hoàng Dù nghề rèn vất vả, thu nhập không cao nhưng anh Tẩn A Dao ở xã Tả Phìn vẫn gắn bó với nghề. Ảnh: Việt Hoàng
Dù nghề rèn vất vả, thu nhập không cao nhưng anh Tẩn A Dao ở xã Tả Phìn vẫn gắn bó với nghề. Ảnh: Việt Hoàng
Để giữ gìn nghề rèn của người Dao, xã Tả Phìn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào học lại nghề truyền thống. Đồng thời, kết hợp du lịch thắng cảnh với tham quan làng nghề rèn để khách du lịch có thể trải nghiệm nghề rèn, mua sắm các sản phẩm. Nhờ đó, lò rèn sẽ luôn đỏ lửa, nghề rèn được gìn giữ và phát triển.
Việt Hoàng
Báo in tháng 9/2019

Có thể bạn quan tâm