Đặc sắc lễ hội thả đèn nước

Đặc sắc lễ hội thả đèn nước

Lễ hội thả đèn nước là một hoạt động văn hóa. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, lễ hội còn nhằm tạ ơn thần đất (Preah Thorani) và thần nước (Preah Kungkea).

Trước đây, đèn nước thường là một chiếc bè làm từ cây chuối hoặc tre, ghép lại với nhau thành chiếc thuyền theo mô hình chùa tháp và các loài vật. Trên đó, trang trí nhiều hoa văn lộng lẫy và cách điệu, bên trong có thắp đèn cày.

Đèn nước được khiêng ra sông để thả trôi theo dòng nước
Đèn nước được khiêng ra sông để thả trôi theo dòng nước

Ngày nay, khi đời sống được nâng lên, những chiếc đèn nước được trang trí với nhiều kiểu dáng phong phú, đa dạng hơn, ghép thành mô hình Chánh điện, chim, rồng, hoa sen…

Nhà sư thắp nén nhang lên đèn nước của nhà chùa Nhà sư là người thả đèn nước đầu tiên
Nhà sư thắp nén nhang lên đèn nước của nhà chùa
Nhà sư thắp nén nhang lên đèn nước của nhà chùa Nhà sư là người thả đèn nước đầu tiên
Nhà sư là người thả đèn nước đầu tiên
Tiếp theo là Phật tử, người dân thả đèn
Tiếp theo là Phật tử, người dân thả đèn

Có thể bạn quan tâm