Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác”

Tối 5/6, nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và Kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2022), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào thành phố mang tên Bác”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác” ảnh 1Ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch" dưới sự trình bày của nữ ca sỹ Khánh Ngọc. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chương trình gồm 2 phần với 18 tiết mục đặc sắc. Phần 1 với chủ đề “Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng”. Trong đó, các ca khúc ngợi ca vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã dành trọn cả cuộc đời để cống hiến hết mình vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc. Dưới ánhsáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã vững bước trên con đường mà Người đã chọn.

Đó là con đường của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường mang tầm nhìn vượt thời gian đưa đất nước và dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thoát khỏi nước kém phát triển, từng bước tiến lên “sánh vai với các cường quốc năm châu”, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh.

Các tiết mục nổi bật của phần 1 như “Dòng sông hát”, “Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó”, “Người là niềm tin tất thắng”, “Cách mạng tháng 8”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”,…

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác” ảnh 2Nhóm FM trình diễn liên khúc "Hò kéo pháo" và "Hành quân xa". Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, phần 2 với các tiết mục đặc sắc như “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, “Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh”, “Con học từ Bác một chữ nhân”, “Lời Bác sáng mãi muôn đời”, “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh”… thể hiện sự rèn luyện và trưởng thành qua nhiều gian lao, thử thách trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn sắt son với niềm tin, lý tưởng của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, phấn đấu để giữ vững vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước; luôn vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác” ảnh 3Tiết mục ca cổ "Con học từ Bác một chữ nhân" dưới sự trình bày của Nghệ sỹ ưu tú Võ Quế Trân và Võ Minh Lâm. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Trong đó, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách độc đáo của Đảng bộ Thành phố xuất phát từ mong muốn đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong việc thể hiện tình cảm thiêng liêng, khẳng định tấm lòng son sắt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là một khát vọng mang đến cho bất kỳ ai khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh đều cảm nhận được sự lan toả mạnh mẽ những quan điểm của Tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân…

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác” ảnh 4Tiết mục "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" dưới sự trình bày của nhóm FM và ca sỹ Thu Thuỷ, Mạnh Cường, Ngọc Diễm, Minh Hiếu, Tường Vy và Sue Phương Uyên. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Nghệ sỹ ưu tú Quế Trân, nghệ sỹ Võ Minh Lâm; ca sỹ Ngọc Mai, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, Thế Vỹ, Thu Thuỷ, Thuỳ Trinh, Mạnh Cường; nhóm thiếu nhi Mặt Trời Nhỏ, Dàn đồng ca Mặt Trời Việt, nhóm FM và Đoàn sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm