Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi"

Tổ khúc "Chiến thắng Điện Biên và Hành quân xa" do Nhóm 135 và Nhóm Mắt Ngọc trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN
Tổ khúc "Chiến thắng Điện Biên và Hành quân xa" do Nhóm 135 và Nhóm Mắt Ngọc trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Tối 21/12, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Khúc quân ca vang mãi" tại Bộ Tư lệnh Thành phố (Quận 10).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi" ảnh 1Tiết mục "Giải phóng miền Nam" do nhóm ca diễn MTV.SG trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022); 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2022).

Chương trình gồm 2 phần với 17 tiết mục đặc sắc, đa dạng về thể loại như liên khúc, ca cổ, múa, nhạc múa.

Chương trình đã khái quát hành trình 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bao gian khó hy sinh, bao chiến công hiển hách qua nghệ thuật sân khấu hóa và các giai điệu hào hùng đi cùng lịch sử các cuộc đấu tranh.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi" ảnh 2Ca khúc "Đường lên Tây Bắc" do nghệ sĩ Duyên Huyền trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Chương đầu tiên với chủ đề "Trung với Đảng - Hiếu với dân" gồm các tiết mục nổi bật như liên khúc "Đoàn vệ quốc quân - Vì nhân dân quên mình - 19 tháng 8"; Tổ khúc "Đường lên Tây Bắc - Hành quân xa - Chiến thắng Điện Biên"; "Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương" và "Con tàu không số" thể hiện rõ bước chân Phù Đổng của một đội quân từ nhân dân mà ra, từ "chân trần áo vải" đã vươn mình lớn mạnh đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi" ảnh 3Liên khúc "Đoàn vệ quốc quân - Vì nhân dân quên mình" do nhóm ca diễn MTV.SG trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Với chủ đề "Miền Nam thành đồng Tổ quốc", các ca khúc của chương 2 như "Từ mùa thu ấy ta đi"; "Giải phóng miền Nam", "Người mẹ Bàn Cờ"; "Tiến về Sài Gòn"; "Đất nước trọn niềm vui"... là những khúc ca hùng tráng về một miền Nam dù bao gian khổ, bao hy sinh mất mát cũng không gì có thể chia cắt được những con người trên Tổ quốc Việt Nam.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi" ảnh 4Tổ khúc "Chiến thắng Điện Biên và Hành quân xa" do Nhóm 135 và Nhóm Mắt Ngọc trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Nối tiếp truyền thống hào hùng đó, các ca khúc "Vững bước nơi tuyến đầu", "Chiến sĩ mũ nồi xanh", Tổ quốc trong tim", "Bài ca người chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh"..., đã khẳng định nền tảng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời đại mới, tiếp tục lập nên những chiến công mới, thể hiện vai trò trên mọi lĩnh vực: giữ vững quốc phòng - an ninh, lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, hội nhập quốc tế...

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Khúc quân ca vang mãi" ảnh 5Ca khúc "Người mẹ Bàn Cờ" do ca sĩ Duyên Huyền và Thanh Nguyên trình bày. Ảnh: Thu Hương – TTXVN

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu, Thanh Ngân; Ca sĩ Ngọc Luân, Minh Sang, Thanh Nguyên, Duyên Huyền, Thành Tâm, Tạ Quang Thắng; Nhóm 135, MTV, Mắt Ngọc, nhóm múa Mặt Trời, Ánh Sáng, ABC, Sen Trắng... và các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm